Người đứng đầu WHO tuyên bố cần một hiệp ước quốc tế để chống đại dịch

© REUTERS / Christopher BlackTổng giám đốc của Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tổng giám đốc của Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Đăng ký
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã kêu gọi thảo luận để ký kết hiệp ước quốc tế sẵn sàng chống đại dịch, ABC News đưa tin.
“Hiện nay các mầm bệnh mạnh hơn WHO. Chúng xuất hiện ngày càng thường xuyên trên hành tinh đang mất cân bằng của chúng ta. Chúng lợi dụng tính liên kết của chúng ta và phơi bày sự bất bình đẳng và sự chia rẽ của chúng ta”, – ông Gebreyesus nói.

Theo người đứng đầu WHO, sự an toàn của người dân không nên "chỉ phụ thuộc vào thiện chí của các chính phủ", trong mối liên hệ này, cần tạo ra một khuôn khổ để kết hợp các cơ chế chính trị, tài chính và kỹ thuật nhằm tăng cường an ninh toàn cầu, để tồn tại khi thay đổi chính phủ.và thay đổi ngân sách ở các nước trên thế giới.

Thất bại trong đối phó với đại dịch COVID-19

Tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74, các Bộ trưởng Y tế từ 194 quốc gia thành viên WHO đã nhất trí nghiên cứu khuyến nghị về những cải cách đầy tham vọng do hội đồng chuyên gia độc lập đề xuất. Như được biết, nhóm đã phát hiện ra các thất bại nghiêm trọng trong phản ứng toàn cầu trước sự lây lan COVID-19 vào đầu năm 2020. Các bộ trưởng dự kiến ​​sẽ gặp lại vào ngày 29/11 để quyết định có bắt đầu đàm phán về hiệp ước chống đại dịch hay không.

Tổng giám đốc của Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
WHO dự đoán sẽ xuất hiện một loại virus chết người mới

Như ABC News nhắc lại, hồi tháng 3, trong bối cảnh thiếu sự phối hợp toàn cầu trong cuộc chiến chống coronavirus, tuyên bố kêu gọi xây dựng một hiệp ước quốc tế nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng đối phó với đại dịch toàn cầu với người đứng đầu WHO đã được các nhà lãnh đạo của hơn 20 quốc gia ký kết.

Trước đó Sputnik viết rằng đại dịch mới mà một ngày nào đó nhân loại sẽ phải đối mặt, có thể còn nguy hiểm hơn cả đại dịch coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала