Ba mươi người chết trong vòng một tháng ở Campuchia do rượu gạo tự chế

© Depositphotos.com / Akiyoko74Rượu gạo
Rượu gạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hôm thứ Sáu, các nhà chức trách Campuchia cho biết rằng rượu gạo tự chế không đúng cách đã giết chết hơn 30 người dân ở làng Campuchia trong ba vụ riêng biệt, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Đây là tin đưa của AFP.

Hàng chục người chết, hàng trăm người phải nhập viện

Vụ việc gần đây nhất khiến 7 phụ nữ tử vong và gần 100 người phải nhập viện sau khi uống rượu có chứa tới 15% methanol.

Trước đó, hai đám tang diễn ra hồi tháng Năm đã tiễn đưa 14 và 10 người chết vì rượu tự chế. 

Cognac Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2019
Chuyên gia nói về cách kiểm tra chất lượng rượu bằng bật lửa

Rượu chứa methanol thay vì ethanol

Trong cả ba trường hợp, rượu gạo tự chế đều chứa methanol. Khác với ethanol, một dạng cồn an toàn có trong đồ uống có cồn, methanol có độc tính cao và có thể gây mù mắt dù chỉ với liều lượng rất nhỏ.

Theo cảnh sát Campuchia, ít nhất 15 nhà sản xuất và bán rượu gạo đã bị bắt giữ, và Bộ Y tế đã gia hạn kêu gọi người dân tránh uống rượu chế không đúng cách.

Ở Campuchia, các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn hầu như không tồn tại bên ngoài các thành phố lớn.

Rượu gạo tự chế rất phổ biến ở nông thôn trong các đám cưới, hội làng, đám tang như một loại đồ uống rẻ tiền thay cho rượu chế biến công nghiệp.

Đọc thêm: “Thần dược” chống coronavirus lấy đi sinh mạng người dân Iran

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала