Bác sỹ trưởng về bệnh truyền nhiễm của Mỹ kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ các ca bệnh từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

© AFP 2023 / Johannes EiseleNhà virus học Trung Quốc Shi Zhengli tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán
Nhà virus học Trung Quốc Shi Zhengli tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bác sỹ trưởng về bệnh truyền nhiễm của Mỹ Anthony Fauci đã kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ y tế của 9 người mắc bệnh không rõ nguyên nhân trước đại dịch, trong đó có 3 nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán, Financial Times đưa tin.

Theo Fauci, đoạn ghi âm của ba nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán về một căn bệnh bí ẩn nào đó vào tháng 11 năm 2019, được báo chí đưa tin trước đó và sáu thợ mỏ Trung Quốc cảm thấy không khỏe sau khi đến thăm hang động có dơi vào năm 2012 sẽ giúp làm sáng tỏ nguồn gốc COVID-19. Các nhà khoa học từ Viện Vi rút học Vũ Hán sau đó cũng đến hang động này để lấy mẫu bệnh phẩm từ dơi, và ba trong số những thợ mỏ mắc bệnh đã chết sau đó, bài báo lưu ý.

Trung Quốc, Vũ Hán - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Được biết ba nhà khoa học Viện Virus học Vũ Hán ốm nặng từ trước đại dịch
"Tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của ba người được cho là đã mắc bệnh vào năm 2019 ... Họ có thực sự bị bệnh không, và nếu có, đã bị bệnh gì?", báo trích đăng những lời của Fauci.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng muốn làm quen với dữ liệu của những người thợ mỏ bị mắc bệnh cách đây gần 10 năm.

"Hồ sơ y tế của những người này thế nào? Họ có bị nhiễm vi rút không? Đó là gì?", Fauci nói.

Theo Fauci, việc Sars-Cov-2 xuất hiện trong hang động này là "hoàn toàn có thể", và virus "bắt đầu lây lan tự nhiên hoặc rò rỉ qua phòng thí nghiệm". 

© AP Photo / Kevin DietschAnthony Fauci, trưởng nhóm dịch tễ học của Hoa Kỳ
Bác sỹ trưởng về bệnh truyền nhiễm của Mỹ kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ các ca bệnh từ phòng thí nghiệm Vũ Hán - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Anthony Fauci, trưởng nhóm dịch tễ học của Hoa Kỳ

Nguồn gốc phòng thí nghiệm

Gần đây, xuất hiện trở lại trên các ấn phẩm truyền thông và tuyên bố từ các nước phương Tây về nguồn gốc có thể từ trong phòng thí nghiệm của virus. Nhà Trắng đã đưa ra một thông cáo, theo đó giả thuyết về sự lây lan coronavirus do một tai nạn trong phòng thí nghiệm khoa học vẫn chưa được loại trừ. Cộng đồng tình báo Mỹ thừa nhận hai phiên bản về nguồn gốc của virus - khi được truyền sang người từ động vật và rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Tờ báo Times dẫn các nguồn tin cho biết tình báo Anh hiện coi việc virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là hoàn toàn "có thể". Bình luận về những thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói các nhà khoa học, chứ không phải các cơ quan an ninh, nên tham gia vào việc tìm ra nguồn gốc của COVID-19. 

Báo cáo của các chuyên gia quốc tế

Vào tháng 3, WHO công bố phiên bản đầy đủ báo cáo của một nhóm chuyên gia quốc tế trong chuyến thăm thành phố Vũ Hán để xác định nguồn gốc coronavirus, trong đó họ gọi là khả năng rò rỉ COVID-19 từ phòng thí nghiệm là "cực kì không chắc chắn." Báo cáo cũng nói coronavirus chủng mới rất có thể được truyền sang người từ dơi thông qua một loài động vật khác. Một ý kiến khác về nguồn gốc COVID - sự lây truyền trực tiếp từ động vật sang người - các chuyên gia đã thêm vào danh sách các giả thuyết "từ có thể đến có khả năng xảy ra". Phái bộ WHO cũng gọi việc liên quan đến thực phẩm ướp lạnh là "có thể". 

Hoa Kỳ và 13 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại trước những phát hiện trong báo cáo của WHO từ chuyến thăm của nhóm quốc tế và nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc điều tra "minh bạch và độc lập" về nguồn gốc COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала