Nhật Bản từ chối tiếp nhận công hàm phản đối của BNG Nga về sự cố tàu cá

© Fotolia / TupungatoThành phố Tokyo
Thành phố Tokyo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nhật Bản không tiếp nhận công hàm phản đối của Nga liên quan đến việc bắt giữ tàu cá Nhật Bản do đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết tại cuộc họp báo.
"Quan điểm của Nhật Bản dựa trên giải trình của những người liên quan và việc phân tích tình hình là tàu cá Nhật Bản (Eiho-Maru No172) thực hiện đánh bắt ở vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đối với công hàm phản đối của phía Nga thì chúng tôi không thể tiếp nhận và kiên quyết yêu cầu trả tự do cho thủy thủ đoàn và con tàu trong thời gian sớm nhất”, - ông Motegi nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng phản đối Nga liên quan đến việc nước này bắt giữ một tàu cá Nhật Bản, vì phía Nhật khẳng định tàu cá đó thực hiện đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Nga phản đối Nhật về vụ việc tàu đánh cá xâm phạm lãnh hải

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã có công hàm phản đối gửi Đại sứ quán Nhật Bản về vụ việc tàu cá Nhật đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Liên bang Nga.

Vụ bắt giữ tàu cá Nhật Bản ở Biển Okhotsk

Vào ngày 28 tháng 5, bộ phận báo chí của Cơ quan FSB LB NGa tại tỉnh Sakhalin thông báo rằng một tàu đánh cá mang cờ Nhật Bản đã bị bắt giữ ở Biển Okhotsk sau khi cố gắng chạy trốn. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện thấy trên tàu có cua sống, thịt cua chín đông lạnh và thiết bị đánh bắt. Con tàu đã bị bắt giữ và đưa về cảng Korsakov (Sakhalin) để phục vụ công tác điều tra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала