Ông Biden ký sắc lệnh cấm mua cổ phiếu của 59 công ty Trung Quốc

© REUTERS / ERIN SCOTT Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm các pháp nhân và cá nhân Hoa Kỳ đầu tư vào những công ty Trung Quốc mà Washington cho là đang phá hoại an ninh của Mỹ. Theo thông báo đăng trên trang web Nhà Trắng, 59 công ty Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách đen.
"Sắc lệnh hành pháp này cho phép Hoa Kỳ cấm đầu tư vào những công ty Trung Quốc đang làm suy yếu an ninh hoặc các giá trị dân chủ của Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi", - thông báo viết.

Trong số các công ty bị áp đặt lệnh cấm có Huawei Technologies Co., Ltd - một trong những công ty viễn thông hàng đầu thế giới, nhà sản xuất kỹ thuật hàng không Aviation Industry Corporation of China (AVIC), công ty xây dựng China Railway Construction Corporation (CRCC)), công ty sản xuất vi mạch điện tử Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) và những đối tượng khác .

Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Washington, D.C. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Mỹ đưa 7 tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 02 tháng 8 năm 2021.

Cần lưu ý rằng sau khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực, công dân Hoa Kỳ sẽ không thể tham gia mua bán bất kỳ loại cổ phiếu nào được giao dịch trên sàn chứng khoán của những công ty trong danh sách nói trên.

Nhà Trắng cho biết sắc lệnh hành pháp sẽ ngăn không để vốn đầu tư của Mỹ hỗ trợ ngành quốc phòng của Trung Quốc. Ngoài ra, nó sẽ cho phép chính phủ Mỹ đối phó với các mối đe dọa từ các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ do thám. Chính quyền Mỹ chắc chắn rằng với sự giúp đỡ của những công nghệ đó, Trung Quốc đang theo dõi giám sát các dân tộc thiểu số trong nước và nước ngoài, và những công nghệ này "góp phần vào hành động đàn áp và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".

Nhà Trắng làm rõ rằng sắc lệnh vừa ký được áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho "việc tiếp tục đối phó với tình trạng khẩn cấp được tuyên bố vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 liên quan đến mối đe dọa từ tổ hợp công nghiệp-quân sự của CHND Trung Hoa".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала