Tổng thống Putin nói về sự tăng trưởng "lớn bất thường" trong GDP toàn cầu

© Sputnik / Sergei Ilyin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đăng ký
ST. PETERSBURG (Sputnik) - Nền kinh tế thế giới đang trở lại bình thường và năm nay GDP toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng "lớn ở mức bất thường" - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg.

Tăng trưởng phi thường bất chấp suy thoái sâu

“Bất chấp suy thoái sâu trong năm ngoái, mà các chuyên gia đánh giá là mức suy thoái lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng vẫn có thể tin tưởng để nói rằng hiện tại nền kinh tế toàn cầu đang trở lại nhịp sống bình thường. Dự kiến năm nay tăng trưởng GDP toàn cầu (sẽ) lớn bất thường, tới mức tối đa kể từ những năm 70 của thế kỷ trước,” - người đứng đầu Nhà nước Nga nói.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021
Tổng thống Putin nói về sự tăng trưởng lớn bất thường trong GDP toàn cầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021

Rủi ro tiềm ẩn

Đồng thời, ông Putin cũng lưu ý rằng nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi không đồng đều, chênh lệch về mức sống ở trong nội bộ các quốc gia và giữa các quốc gia đang gia tăng.

"Chúng ta thấy rằng sự phục hồi kinh tế thế giới đang diễn ra không đồng đều, có những khả năng khác nhau ở các quốc gia. Điều này khiến cho sự mất cân bằng tăng lên, chênh lệch về mức sống trong nội bộ từng quốc gia và giữa các quốc gia cũng tăng lên" - ông Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF).

Tổng thống Putin nói về chủ đề "Dòng chảy phương Bắc-2"

Phát biểu về kinh tế, người đứng đầu nhà nước Nga cũng đề cập đến chủ đề đường ống Dòng chảy phương Bắc-2. Ông Putin thông báo rằng việc đặt ống cho chuỗi đầu tiên của Dòng chảy phương Bắc-2 đã hoàn tất thành công. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
"Động thái thỏa hiệp nhỏ" - Merkel bình luận quyết định của Biden về Dòng chảy phương Bắc-2

"Tôi vui mừng thông báo rằng hôm nay, hai tiếng rưỡi trước, việc đặt dây đầu tiên của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2 đã được hoàn tất thành công. Công việc trên dây thứ hai vẫn tiếp tục. Toàn bộ công việc đặt đường ống, kể cả đoạn ngoài khơi, đã được hoàn thành,” - Tổng thống Putin nói.

Ông Putin cũng nói rằng tuyến đường ống dẫn khí đốt phần tuyến của Nga tới trạm nén Slavyanskaya, điểm xuất phát của đường ống dẫn khí đốt mới, đã đảm bảo sẵn sàng. Tổng thống Putin lưu ý rằng khí đốt đã được cấp tới trạm Slavyanskaya.

“Như vậy, Gazprom đã sẵn sàng nạp đầy khí đốt cho Dòng chảy phương Bắc-2,” - ông Putin nói thêm.

Đọc thêm: Nghị sĩ Duma quốc gia Nga tìm ra cách biến Hoa Kỳ thành "quốc gia nghèo nhất"

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала