Tại sao chuyên gia cho rằng Trump đã bắt đầu cuộc chiến giành chức Tổng thống?

© AFP 2023 / MELISSA SUE GERRITSCựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại đại hội bang NCGOP vào ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại Greenville, Bắc Carolina. Sự kiện này là một trong những lần xuất hiện cấp cao đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng Giêng.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại đại hội bang NCGOP vào ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại Greenville, Bắc Carolina. Sự kiện này là một trong những lần xuất hiện cấp cao đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng Giêng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Có thể coi bài phát biểu của Donald Trump trong đại hội của đảng Cộng hòa là mốc khởi đầu cuộc chiến đấu của ông ta để trở lại cương vị Tổng thống, chuyên gia Valery Garbuzov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) nhận định.

Phần tham gia của Trump trong bầu cử

Trước đó, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu trong đại hội đảng Cộng hòa ở Bắc Carolina. Trong diễn từ của mình, ông ta nhắc đến đề tài về mối quan hệ của chính quyền hiện tại với các nước Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, đồng thời chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vì quay trở lại với thỏa thuận khí hậu Paris.

Cựu Hoa Kỳ Tổng thống Donald Trump đến phát biểu tại bữa tối hội nghị GOP North Carolina ở Greenville, North Carolina, Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 6 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2021
Trump cảnh báo ảm đạm: Hoa Kỳ sẽ sụp đổ dưới thời Biden
«Ông ấy từng nói sau khi rời Nhà Trắng rằng sẽ tham gia tranh cử. Hơn thế nữa, ông ấy vẫn là thủ lĩnh của đảng và sẽ giữ chức như vậy chừng nào chưa có người khác thay thế. Do đó, tôi nghĩ đây thực sự là mốc khởi đầu của cuộc chiến đấu mà ông ấy đi tiên phong», - chuyên gia Garbuzov tuyên bố.

Theo quan điểm của chuyên gia, rất nên theo dõi phản ứng của đảng Cộng hòa. Trong bốn năm ở chức Tổng thống, Trump đã biết xoay chuyển lôi kéo một phần giới tinh hoa của đảng Cộng hòa về phía mình, nhưng sự thay đổi này đã bị phá hoại nghiêm trọng bởi những ngày sau chót của ông ở Nhà Trắng, đặc biệt là bởi cuộc tấn công Điện Capitol.

«Ông ấy dính vết nhơ của một người đã giáng đòn vào nền dân chủ Mỹ và không chấp nhận thủ tục thay đổi quyền lực đã hình thành ở Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên có một Tổng thống Mỹ không muốn rời khỏi Nhà Trắng, mặc dù phải làm như vậy. Vì thế, hiện giờ Trump đang cố gắng «gột rửa» những cáo buộc này và tiến đến cuộc bầu cử trong một hình mẫu mới», -  chuyên gia nói và lưu ý rằng ở mục tiêu này Trump khó có thể đạt thành công.

«Trump không thể hành xử theo cách khác. Khác với kiểu cư xử khi ông ấy còn là chủ nhân Nhà Trắng. Tôi cho rằng ông ấy sẽ mắc những sai lầm tương tự, sẽ hứng những khiếu kiện giống như những gì ông ấy đã vơ lấy trong 4 năm sống ở Nhà Trắng», - chuyên gia Garbuzov nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump đi dạo trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington, Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020, sau khi rời Marine One. Trump đang trở về từ Trại David - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2021
Trump quan tâm đến ý tưởng trở thành Chủ tịch Hạ viện

Điểm đặc biệt trong bài phát biểu của Trump

Theo lời chuyên gia, bây giờ Trump đăng đàn diễn thuyết trước giới tinh hoa và các nhà quan liêu của đảng Cộng hòa.

«Điểm đặc biệt trong bài phát biểu như vậy là thậm chí cả khi nó không đến được với đại chúng cử tri đông đảo hiện nay, thế nhưng tầng lớp tinh hoa của đảng Cộng hòa này có khả năng huy động công chúng tại các địa phương. Đây là điều đang được tính đến. Vì thế đương nhiên bây giờ ông ấy đang «nạp năng lượng» cho những tầng thấp hơn của phái Cộng hòa. Tôi không nghĩ rằng tại các địa phương người ta sẽ chống lại Trump», - chuyên gia Garbuzov dự đoán và nói thêm rằng sau đây Trump sẽ còn đi khắp đất nước,  phát biểu tại các cuộc họp địa phương, gặp gỡ các nhà hoạt động địa phương, và «ông ấy sẽ đột phá tiếp cận quần chúng bằng những cách khác nhau».

Cuộc tấn công Điện Capitol

Hôm 6 tháng 1, nhóm những người ủng hộ Trump đã đột nhập vào tòa nhà nghị vện, có hơn 140 người bị thương và 5 người thiệt mạng. Trong tương quan vụ việc này, chính quyền điều tra hơn 170 vụ án. Trump đã bị luận tội tại Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát, nhưng Thượng viện, nơi chỉ có một nửa là đảng viên Dân chủ, đã tuyên bố Trump không có lỗi, vì thiếu phiếu bầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала