Bốn Tướng Quân đội Việt Nam thôi làm Thứ trưởng. Bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVN Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ.
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Đăng ký
Bốn Thượng tướng Quân đội Việt Nam thôi làm Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng. Theo đó, các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Bế Xuân Trường, Trần Đơn, Lê Chiêm sẽ không còn giữ trọng trách Thứ trưởng Quốc phòng từ 1/6/2021.

Tại Bộ Tổng tham mưu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng vừa tiến hành các thủ tục bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Bốn Thượng tướng thôi làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký 4 Quyết định về việc bốn Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ 1/6.

Cụ thể, các Quyết định được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký số 836/QĐ-TTg, 837/QĐ-TTg, 838/QĐ-TTg và 839/QĐ-TTg nêu về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1/6/2021 đối với 4 Thượng tướng Quân đội, thuộc ban lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đó là các đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Bế Xuân Trường.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2021
Tướng Phan Văn Giang: Quân đội Việt Nam bảo đảm chế độ 'sẵn sàng chiến đấu'

Cả 4 đồng chí Thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15/5/1957, quê quán xã Quảng Thắng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh từng đảm trách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách ngoại giao, tình báo, công tác gìn giữ hòa bình. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Tướng Vịnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Lê Chiêm sinh ngày 1/1/1958, quê quán xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Đại học, Chỉ huy tham mưu. 

Tướng Lê Chiêm nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum.

Trong Đảng, Thượng tướng Lê Chiêm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2019
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm Đức, thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Thượng tướng Trần Đơn sinh ngày 1/6/1958; quê quán xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Tướng Trần Đơn nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách hậu cần, tài chính, kinh tế. Ông đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh ngày 19/12/1957; quê quán xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Thượng tướng Bế Xuân Trường từng đảm trách vị trí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách khoa học, kỹ thuât, công nghệ.

Sau khi 4 thứ trưởng, 4 đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Bế Xuân Trường, Trần Đơn, Lê Chiêm nghỉ hưu theo chế độ, Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện còn 5 thứ trưởng gồm: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Trung tướng Vũ Hải Sản và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, ngày 3/6, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chính thức được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kế nhiệm Thượng tướng Phan Văn Giang.

Vừa qua, hôm 4/6, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng giữa Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.
Bốn Tướng Quân đội Việt Nam thôi làm Thứ trưởng. Bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

 

Hội nghị đã nghe Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng.

Tiếp đó, Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã ký biên bản bàn giao các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của Tổng Tham mưu trưởng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệt liệt chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng.

Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú được tích lũy qua nhiều vị trí công tác, trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trình độ và trách nhiệm, chủ động, nhạy bén nắm vững tình hình mọi mặt để cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và ngày càng tô thắm hơn phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp bà Bonnie Glick, Phó Tổng Giám đốc toàn cầu Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2019
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về hợp tác Việt-Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi được nhận trọng trách mới.

Tướng Cương cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc biệt là cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng đây là vinh dự lớn lao, song cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản thân.

“Tôi sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu để tiếp tục nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi, đồng thời cùng lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục nêu cao truyền thống, xây dựng nội bộ ngày càng đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng mong đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Bộ Tổng Tham mưu và cá nhân đồng chí Tổng Tham mưu trưởng (Nguyễn Tân Cương) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội giao phó.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thôi làm Phó Tổng Tham mưu trưởng

Cũng liên quan đến Bộ Tổng Tham mưu, vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 835 về việc Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, ủy viên Trung ương Đảng khóa XII thôi giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ 1/6.

Tướng Nguyễn Phương Nam, sinh 1957, quê Cà Mau, từng là Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9.

Ông giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 9/2015 đến nay. Tháng 12/2016, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала