Lén bỏ đầu người vào các điểm bầu cử ở Mexico

© AFP 2023 / Pedro PardoCảnh sát Mexico
Cảnh sát Mexico  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những kẻ không xác định đã ném đầu người bị chặt vào các điểm bỏ phiếu ở Mexico, nơi đang diễn ra cuộc bầu cử cấp liên bang và địa phương vào Chủ nhật, tờ báo địa phương Punto Norte đưa tin.

Sự cố bầu cử ở Mexico

Tin đưa rằng, vụ việc đầu tiên xảy ra tại thị trấn Terrazas del Valle ở Baja ở bang Hạ California. Một giờ sau khi điểm bỏ phiếu số 1440 mở cửa, một người không rõ danh tính để lại một chiếc hộp các-tông trên bàn có thùng kiểm phiếu, rồi biến mất. Người ta đã mở ra và thấy một đầu người bị cắt rời bên trong hộp.

Cảnh sát thủ đô Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2021
Phát hiện chiếc hộp giấy có đầu người ở Toulon thuộc Pháp

Nửa giờ sau, những chiếc túi đựng hài cốt người, bao gồm phần thân bị đứt lìa đầu, được bỏ vào điểm bỏ phiếu 1431 ở cùng thành phố.

Các nhân viên thực thi pháp luật đã thiết lập một vành đai an ninh xung quanh cả hai địa điểm.

Cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử nền dân chủ Mexico diễn ra vào ngày 6 tháng 6 sẽ chọn ra các nhà lãnh đạo địa phương ở hầu hết các khu vực trên đất nước và các thống đốc của 15 bang. Hơn thế nữa, thành phần của quốc hội, trong đó liên minh ủng hộ chính phủ có thể nhận được 2/3 số phiếu, sẽ quyết định về cơ hội tiến hành thêm nữa các cải cách hiến pháp mà Tổng thống Andrés Manuel López Obrador gọi là "sự chuyển hóa thứ tư."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала