Đội tuyển Ukraina sẽ thi đấu tại EURO 2020 trong bộ đồng phục in hình bán đảo Crưm

© AFP 2023 / StringerĐồng phục thi đấu của đội tuyển Ukraina tại Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020.
Đồng phục thi đấu của đội tuyển Ukraina tại Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Ukraina (UAF) Andriy Pavelko đã giới thiệu trang phục thi đấu mới của đội tuyển quốc gia tại Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020.

Bộ đồng phục gây tiếng vang vì trên đó có in hình đường biên giới của Ukraina. Hình nhà nước trên quần áo bao gồm bán đảo Crưm - một phần lãnh thổ của Nga từ năm 2014, phía Ukraina không công nhận điều này. Ngoài ra, bản in về mặt địa lý bao gồm cả lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng.

Tiền vệ Ilzat Akhmetov của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga trong trang phục thi đấu sân khách cho giải Euro 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Đồng phục của đội tuyển Nga lọt Top-3 đẹp nhất tại EURO 2020
"Ukraina sẽ thi đấu tại EURO trong bộ trang phục mới và đặc biệt, nó sẽ là là lá bùa hộ mệnh và biểu tượng thân thương trong trái tim của mỗi người Ukraina. Đây là đường nét đất nước giá trị nhất đối với tất cả chúng ta. Một quê hương duy nhất và không thể chia cắt với Crưm, Donetsk, Lugansk, Kiev, thành phố Dnipro thân thương của tôi, Lviv, Odessa và tất cả các thành phố và làng mạc, nơi giai điệu thiêng liêng nhất thời thơ ấu là giai điệu của quốc ca”, - ông Pavelko viết trên Facebook.

Sáp nhập Crưm

Crưm trở thành của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở đó vào tháng 3 năm 2014, khi 96,77% cử tri Cộng hòa Crưm và 95,6% cư dân Sevastopol nói ủng hộ việc gia nhập Nga. Ukraina vẫn coi khu vực này là lãnh thổ của mình. Ban lãnh đạo Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng người dân bán đảo đã bỏ phiếu thống nhất với nước Nga một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Crưm "đã khép lại hoàn toàn".

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала