Người Nhật đánh giá phát biểu của ông Putin về quần đảo Kuril

© Sputnik / Ekaterina Aristarkhova / Chuyển đến kho ảnhQuần đảo Kuril.
Quần đảo Kuril. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Báo Sankei Shimbun Nhật Bản mới đăng một bài viết về phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề SPIEF (Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg) về hiệp ước hòa bình với Tokyo và quần đảo Kuril.

Nhà lãnh đạo Nga trong cuộc gặp với tổng biên tập của các hãng thông tấn nước ngoài, nhấn mạnh rằng những điều khoản sửa đổi Hiến pháp liên quan đến việc không cho phép chia cắt các vùng lãnh thổ không có nghĩa là cần chấm dứt đối thoại với Tokyo về hiệp ước hòa bình. Ông lưu ý rằng quan điểm của Nhật Bản về những hòn đảo đó thường xuyên thay đổi kể từ năm 1956, khi hai hòn đảo được đưa ra thảo luận.

“Sau đó, quan điểm của Nhật Bản lại thay đổi một lần nữa và giờ đây là chuyện về bốn hòn đảo”, - ông Putin nhắc lại, nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ đồng ý với việc này.

Như tờ báo lưu ý, các điều khoản sửa đổi trong Hiến pháp về nguyên tắc nghiêm cấm việc chuyển giao lãnh thổ Nga cho nước ngoài.

Hoàng hôn ở mũi Vasin của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Người Nhật lo sợ trước cuộc tập trận của Nga ở quần đảo Nam Kuril
"Việc này không thể không ảnh hưởng một cách tiêu cực đến việc trao trả "vùng lãnh thổ phía bắc" cho Nhật Bản, điều trên thực tế là bản chất của các cuộc đàm phán Nhật - Nga về hiệp ước hòa bình", -tờ báo viết.
Bài báo đã được độc giả sôi nổi bình luận.
"Nhật Bản cần khẩn trương xây dựng tiềm lực quân sự của mình. Cần phát triển và thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Nếu không họ sẽ gây ra hành động xâm lược mới chống lại chúng ta. Mà nói gì thì nói, đàm phán hòa bình gì đi nữa thì vẫn sẽ bất lợi nếu không có khả năng răn đe hạt nhân!" - người dùng có nick mta thúc giục.
"Nhật Bản bị bao vây bởi các quốc gia xâm lược. Nga, Hàn Quốc... Bây giờ cả Trung Quốc cũng đang nhắm tới quần đảo Senkaku. Đã đến lúc phải đánh bằng "quả đấm thép", như trong karate!" - người dùng gto viết.
"Còn phải nói điều này bao nhiêu lần nữa?! Chỉ có thể đòi lại đảo cho chúng ta bằng vũ lực!" - xxww phẫn nộ.
"Cả trên quan điểm an ninh và quan điểm về lợi ích của Nhật Bản đối với nguồn lợi thủy sản, chúng ta cần phải đồng ý càng sớm càng tốt, ít nhất là về công thức "hai đảo" và quên đi chuyện bốn hòn đảo! Nếu không, chúng ta sẽ mất nhiều hơn được! Chính sách đối ngoại của chúng ta mới kém cỏi làm sao! " - người dùng t bày tỏ ý kiến.
"Tôi thất tất cả những điều này giống như một trò chơi xảo quyệt của Nga, lừa gạt tiền của Nhật Bản để hợp tác kinh tế. Ở đây chúng ta cần phải hết sức cẩn thận", - nick sw31u nghi ngờ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала