Ế cả kho bia khổng lồ ở Afghanistan vì quân đội Đức

© AFP 2023 / Kay NietfeldCолдаты Бундесвера в Афганистане
Cолдаты Бундесвера в Афганистане - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
Tại Afghanistan đã hình thành nguồn tích trữ bia Đức khổng lồ sau khi các binh sĩ Đức bị cấm dùng đồ uống chứa cồn.

Cấm uống bia

Theo dữ liệu của hãng tin AP, có 22.600 lít đồ uống «vô chủ» tích tụ trong khu trại Marmal ở thành phố Mazar-i-Sharif, gồm gần 60.000 lon bia.

NATO không muốn để quân Mỹ rút khỏi Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2021
Tại sao châu Âu yêu cầu Mỹ chậm rút quân khỏi Afghanistan?

Như phản ánh của hãng tin, trước khi ban hành lệnh cấm, các quân nhân được quyền uống 2 lon bia mỗi ngày. Sau lệnh cấm, các nhà quân sự đối mặt với vấn đề hậu cần: họ không biết đem số đồ uống dư thừa đi đâu. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Christina Routsi, loại đồ uống có cồn này không thể đem bán ở địa phương do các hạn chế về tôn giáo, mà cũng không được tiêu hủy vì lý do môi trường.

Kết quả là, người ta đã tìm thấy một nhà thầu dân sự đồng ý đưa số bia rượu ra khỏi đất nước trước khi quân Đức rút đi. Các nhà quân sự hy vọng rằng đem bán bia ra bên ngoài Afghanistan sẽ trang trải được khoản chi phí vận chuyển.

Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan

Việc rút quân chính thức của NATO ra khỏi Afghanistan bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Trong tuyên bố do Liên minh Bắc Đại Tây Dương phát đi vào ngày 14 tháng 4 có nói rằng quá trình này sẽ mất vài tháng, đảm bảo nề nếp trật tự và có phối hợp. Đồng thời, cũng lưu ý rằng các đồng minh trong NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan, giúp đỡ nhân dân và các cấu trúc của đất nước này trong việc thúc đẩy và củng cố an ninh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала