Hai cựu Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng bị bắt

© Ảnh : Khanh Hoa ProvinceCựu Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh.
Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng cùng ông Lê Mộng Điệp (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) bị khởi tố, bắt giam do các sai phạm liên quan đến quản lý đất đai.

Các ông Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Mộng Điệp bị cáo buộc liên quan đến sai phạm các dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa và nhiều vi phạm nghiêm trọng khác.

Bắt hai cựu Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng

Chiều 8/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, khu vực núi Chín Khúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đọc quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Chí Hiến. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Khởi tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến

Cũng trong ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và ông Lê Đức Vinh (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) cùng về tội Vi phạm các quy định về đất đai theo khoản 3 Điều 229 Bộ Luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khởi tố, khám xét nơi ở, bắt tạm giam ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa về tội danh như hai cựu Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh.

Công an cho biết, các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang khám xét nhà của các bị can. Khoảng gần 17h, Công an đến nhà ông Vinh trên đường Thống Nhất, TP Nha Trang, để thực hiện lệnh khám xét. Tương tự, tổ công tác khác của Công an Khánh Hoà cũng có mặt tại nhà ông Thắng trên đường Trịnh Phong và nhà ông Điệp.

Hai cựu Chủ tịch Khánh Hòa liên quan đến các sai phạm đất đai?

Được biết, theo kết quả điều tra ban đầu, cả ba bị can bị cáo buộc sai phạm liên quan đến dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hoà. Hiện, hành vi sai phạm cụ thể của họ chưa được công bố.

Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Phó Chủ tịch Sơn La bị khiển trách, loạt cựu lãnh đạo Sở Y tế bị khai trừ Đảng

Động thái này được đưa ra sau hơn một tháng Công an Khánh Hòa khởi tố vụ án giao và cho thuê hơn 20.000 m2 đất tại 28E đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, cho doanh nghiệp thực hiện dự án để làm rõ các vi phạm của ông Thắng khi còn đương chức Chủ tịch UBND tỉnh và những người liên quan.

Hồi tháng 11/2019, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh.

Ban Bí thư xác định ông Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng đã trực tiếp ký các văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hoà về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung cố ý vi phạm.

Tháng 12/2019, Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng.

Các bị cáo tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2020
Tòa án Việt Nam tuyên phạt cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù

Thanh tra Chính phủ cũng từng chỉ ra sai phạm trong chuyển đổi đất "vàng" tại tỉnh Khánh Hoà trong giai đoạn 2010-2017, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hoà kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến vụ án này, trong tháng 5, ông Đào Công Thiên (59 tuổi, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa) và ông Võ Tấn Thái (60 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa) cũng bị bắt tạm giam về cùng hành vi.

Riêng về ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo tháng 9/2020.

Ông Điệp khi còn làm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường bị cho là vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013 và Quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала