Mỹ thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài xem xét lại dự án ở Myanmar

© AP Photo / Andrew HarnikNgoại trưởng Mỹ Antony Blinken
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài nên điều chỉnh lại dự án của mình ở Myanmar để không hỗ trợ phe quân sự nước này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết.
"Một trong những khía cạnh mà tôi có thể tham gia: đó là nỗ lực thuyết phục các nước đang đầu tư hoặc có quan hệ kinh tế, có đại diện ở Myanmar, cũng có nghĩa là đang hỗ trợ trực tiếp cho phe quân đội mà họ lệ thuộc về kinh tế, để các nước ấy đánh giá lại các khoản đầu tư của họ”, - ông Blinken nói trong buổi điều trần trước ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ.

Ông Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ mong muốn Myanmar sớm chấm dứt bạo lực, trả tự do cho tù chính trị và ổn định tình hình.

Cảnh sát ở Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Myanmar trả tự do cho các nhà báo Mỹ bị bắt giữ

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Quân đội Myanmar ngày 1 tháng 2 ra thông cáo ban bố tình trạng khẩn cấp thời hạn 1 năm và cách chức ban lãnh đạo đất nước. Đại diện quân đội giải thích hành động này là do cuộc bầu cử tháng 11/2020 ở Myanmar bị gian lận với quy mô lớn. Kể từ đầu tháng Hai ở nước này nổ ra các cuộc biểu tình phản đối việc lật đổ chính quyền dân sự, phong trào dù bị chính quyền quân sự đàn áp vẫn tiếp tục diễn ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала