Nga đưa 9 công dân Canada vào danh sách đen

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
Bộ Ngoại giao Nga đưa vào danh sách đen 9 công dân Canada, những người tham gia việc hình thành và thực hiện đường lối chống Nga.

Giới chức Canada tiếp tục ủng hộ chính sách phản tác dụng và không phù hợp nhằm chống Nga. Điều này nêu trong bình luận của bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, công bố hôm thứ Hai.

Canada - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2020
Canada coi Nga và một số nước khác là tác nhân chính gây ra mối đe dọa về an ninh mạng
«Để đáp trả lệnh trừng phạt bất hợp pháp do Chính phủ Canada ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2021 chống các công dân LB Nga với cái cớ nguỵ tạo cho rằng có sự bức hại với Alexei Navalny, đối tượng bị kết án vì hành vi phạm pháp, đã thông qua quyết định cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn với những nhân vật sau đây có quốc tịch Canada», -  bình luận cho biết.

Như thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Ottawa vẫn tiếp nối chính sách hướng tới chống  Nga.

Vi phạm Hiệp ước Bầu trời Mở

Trước đó, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga đã liệt kê những vụ vi phạm Hiệp ước Bầu trời Mở (The Treaty on Open Skies) từ phía Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu. Nhà ngoại giao lưu ý rằng chính quyền Hoa Kỳ và Canada đã tước bỏ của Nga khả năng thực hiện các chuyến bay quan sát trên lãnh thổ của họ, từ chối cung cấp số lần hạ cánh trung gian cần thiết dành cho các máy bay An-30B. Bà Zakharova cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ và Canada đã thiết lập các hạn chế bằng tên lửa về độ cao của chuyến bay của phi cơ quan sát mà Hiệp ước không quy định và trì hoãn việc cấp visa-thị thực cho các nhân viên Nga.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала