Hạm đội Baltic của Nga sẽ được bổ sung máy bay chiến đấu loại mới Su-30SM

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đa năng hạng nặng Su-30SM.
Máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng Su-30SM. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng không quân của Hạm đội Baltic sẽ được tăng cường máy bay chiến đấu siêu cơ động Su-30SM tối tân. Việc bàn giao phương tiện phụ thuộc vào tiến độ thực hiện đơn hàng quốc phòng, Izvestia dẫn các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng cho biết.

Hiện tại, Hạm đội Baltic đã có một phi đội Su-30. Phi đội này thuộc biên chế của Trung đoàn máy bay tiêm kích cận vệ số 4 đóng tại Kaliningrad. Hạm đội Baltic là đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo vệ khu vực Kaliningrad, chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov giải thích với tờ Izvestia.

Vấn đề triển khai thêm hệ thống tên lửa bờ biển Bastion và Bal tại khu vực cũng đang được xem xét.

Máy bay chiến đấu hạng nặng  Su-30M2  hạ cánh trên xa lộ ở tỉnh Rostov trong bài tập chiến thuật số 4 của Không quân thuộc Quân khu miền Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Lực lượng không quân của hải quân Nga sẽ được bổ sung Su-30SM2 tối tân

Trong lực lượng không quân hải quân, Su-30SM hai chỗ ngồi được sử dụng đồng thời trong cả hai vai trò là máy bay tiêm kích và phương tiện tấn công. Chúng được trang bị đầy đủ các loại đạn không-đối-không từ tầm ngắn đến tầm trung.

Vào cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói rằng mối đe dọa quân sự ở hướng chiến lược phía tây tiếp tục gia tăng. Theo ông, các nước NATO do Mỹ đứng đầu đang gia tăng cường độ hoạt động của máy bay chiến lược, sự hiện diện của tàu chiến mang tên lửa hành trình, và tăng số lượng các cuộc tập trận có sự tham gia của các phương tiện nói trên.

Ở Baltic ngày 6 tháng 6 bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn Baltops-2021. Tham gia tập trận có khoảng 4 nghìn binh sĩ từ 16 quốc gia NATO, 60 tàu hải quân các loại và 40 máy bay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала