Mỹ gia hạn biện pháp trừng phạt đối với Belarus

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt được áp đặt từ năm 2006 đối với Belarus, Nhà Trắng thông báo.

Lệnh trừng phạt gia hạn hàng năm hiện tại hết hạn vào ngày 16 tháng 6.

“Các hành động và chính sách của một số cá nhân thành viên chính phủ Belarus và những người khác tiếp tục là mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Vì lý do này nên tình trạng khẩn cấp của đất nước được tuyên bố vào ngày 16/6/2006 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 16 tháng 6 năm 2021”, - văn bản thông báo viết.

Nhà Trắng nhắc lại rằng ban đầu chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Belarus sau "cuộc bầu cử về cơ bản là phi dân chủ vào tháng 3 năm 2006" và lý do "vi phạm nhân quyền liên quan đến đàn áp chính trị, bao gồm cả việc giam giữ và các trường hợp mất tích của người dân", cũng như tình trạng tham nhũng và lạm dụng của các quan chức chính quyền nước này.

Thư ký Báo chí Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2021
Nhà Trắng thông báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus

Sau cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở Belarus vào tháng 8 năm 2020, mà theo Ủy ban Bầu cử trung ương ông Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng, chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ những người biểu tình và từ chối công nhận kết quả bầu cử.

Vào tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ủy ban bầu cử Belarus và một số quan chức. Sau đó, lệnh trừng phạt được áp dụng thêm cho 43 công dân của Belarus, bao gồm cả các quan chức cấp cao, vì "tội phá hoại nền dân chủ" ở nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала