Nga có thể mất vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu khí đốt

© Sputnik / Evgeny Biyatovkhí đốt
khí đốt  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Nga thừa nhận rằng vào năm 2024, Nga có thể mất danh hiệu nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới, theo kế hoạch thực hiện Chiến lược Năng lượng của LB Nga đến năm 2035.

Theo tài liệu, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, Nga sẽ luôn chiếm vị trí đầu tiên trong số ba nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2024 ít chắc chắn hơn: theo đó, nước này có thể trở thành nước xuất khẩu lớn nhất và cũng có thể là lớn thứ hai về "năng lượng xanh".

Tình hình thị trường khí đốt đang thay đổi

Từ trước đến nay Nga luôn là nước cung cấp khí đốt lớn nhất cho thị trường quốc tế, trong đó châu Âu là thị trường chủ yếu đối với nước này. Theo số liệu của OPEC, năm 2019 Liên bang Nga đã xuất khẩu khoảng 261 tỷ mét khối khí đốt. Trong khi đó, nhà cung cấp lớn thứ hai là Qatar xuất khẩu 143 tỷ mét khối, đứng thứ ba là Hoa Kỳ với 132 tỷ m3. Na Uy đứng ở vị trí thứ tư, xuất khẩu 111 tỷ mét khối khí đốt, đứng thứ năm là Úc (100 tỷ m3).

Vận hành thiết bị trên bờ ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2021
Chuyên gia phân tích chê tuyên bố của người đứng đầu Bộ Năng lượng Mỹ rằng khí đốt của Nga "bẩn" nhất thế giới

Ông Dmitry Marinchenko, giám đốc bộ phận phụ trách tài nguyên thiên nhiên và hàng nhiên liệu tại hãng Fitch, nhận xét trên Sputnik rằng trong số các nhà xuất khẩu khí hóa lỏng lớn nhất thế giới thì Mỹ là nước có tiềm năng hơn cả trong việc tăng sản lượng khai thác vì họ có trữ lượng khí đá phiến lớn. Tiếp đó là Qatar, nước đang có kế hoạch tăng công suất sản xuất. Chính vì vậy nên đó là hai nước có khả năng vươn lên thứ hạng đầu tiên.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bằng mọi giá không phải là cách tiếp cận hợp lý nhất.

“Điều quan trọng hơn làm sao để bất kỳ dự án mới nào cũng mang lại lợi nhuận, nguồn thu nhập ngoại hối và tiền thuế cho ngân sách”, - ông Marinchenko nói.

Nga có thể tăng thị phần của mình trên thị trường khí đốt thông qua việc xây dựng các đường ống dẫn khí mới đến Trung Quốc và thực hiện các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới. Bên cạnh đó, khó có khả năng tăng mạnh doanh số bán hàng nhờ  thị trường châu Âu, trở ngại có thể là sự cạnh tranh với LNG và việc các nước châu Âu đang dần dần chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng "xanh", ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала