Ngoại trưởng Lavrov: phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trung thực với Nga

© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các đại diện phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trung thực với Matxcơva, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.
"Không chỉ Nga, mà nhiều nước khác đang phải đối mặt với thực tế là các đại diện của phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trung thực dựa trên thực tế, họ thích hành động trên tinh thần highly likely (nhiều khả năng là…), có rất nhiều ví dụ về cách tiếp cận như vậy. Điều này chắc chắn làm suy yếu độ tin cậy đối với chính ý tưởng đối thoại như một cách để giải quyết những khác biệt", - ông Lavrov nói khi phát biểu tại diễn đàn "Primakov Readings".

Theo ông, Nga sẽ đóng góp tích cực vào việc tiếp tục các thay đổi hòa bình, "theo hướng đa trung tâm dựa trên sự lãnh đạo tập thể của các quốc gia hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu".

Điện Kremlin, Matxcơva, LB Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Nga nói về mối quan hệ “đã bị đốt cháy rụi” với phương Tây
"Đừng nghĩ rằng việc chúng tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ đối tác nào là sự thể hiện điểm yếu. Tổng thống của chúng ta cách đây không lâu đã đáp lại tối hậu thư của phương Tây rằng bản thân chúng ta sẽ xác định lằn ranh đỏ trong quan hệ với các đối tác nước ngoài và trên hết, chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ chính kiến của mình về trật tự thế giới, về việc quan hệ quốc tế phải phát triển ra sao cho phù hợp với các nguyên tắc và giá trị được ghi nhận không phải trong các văn bản thỏa thuận dạng hẹp của ai đó, mà trong hiến chương của Liên Hợp Quốc", - ông Lavrov nói.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng phương Tây, đặc biệt, từ chối cuộc đàm đạo thành thật về việc giám sát triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn ở châu Âu.

"Sẽ không có trò chơi chỉ đá bóng vào một phía khung thành"

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng Nga sẵn sàng làm việc với bất kỳ đối tác nào, và các lệnh trừng phạt hay tối hậu thư sẽ không giúp đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2021
Lợi thế của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO
"Và tôi muốn nhấn mạnh rằng bất chấp những gì phương Tây đang cố gán cho chúng tôi, chúng tôi luôn quan tâm đến các mối quan hệ thực tế cùng có lợi với bất kỳ ai, kể cả chính phương Tây, có thể là Hoa Kỳ, các đồng minh NATO hoặc Liên minh châu Âu", - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nói rằng Matxcơva không có tham vọng siêu cường và không có ý định phổ biến chương trình nghị sự của mình ra khắp hành tinh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала