Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Mỹ giấu những tình tiết cực kỳ quan trọng về vụ tai nạn máy ba MH17

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ từ chối hiển thị các bức ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 7 năm 2014 về thảm họa máy bay MH17, do đó che giấu những sự kiện có tầm quan trọng khổng lồ, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết.
"Một vài ngày trước, tòa án Hà Lan tuyên bố thẳng rằng, không còn hy vọng người Mỹ sẽ cung cấp những bức ảnh này và đối với tòa án thì vấn đề này đã khép lại. Những sự kiện có tầm quan trọng lớn như vậy bị che giấu", nhà ngoại giao phát biểu tại diễn đàn "Primakov Readings".
Phiên tòa tại tổ hợp tư pháp Schiphol ở Badhonticorp, Hà Lan trong vụ máy bay Boeing 777 gặp nạn MH17 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2020
Tòa án xử vụ MH17 bảo lưu một phiên bản của tai nạn

Vụ tai nạn máy bay MH17

Máy bay Boeing của Malaysia, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur trên chuyến bay MH17, đã bị rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 ở ngoại ô Donetsk. Có 298 người trên máy bay, tất cả đều đã chết. Kiev đổ lỗi cho lực lượng dân quân Donetsk về vụ tai nạn. Donetsk quân đội tuyên bố rằng họ không có đủ phương tiện để bắn hạ máy bay ở độ cao như vậy.

Điều tra sự cố

Cuộc điều tra được thực hiện bởi Nhóm điều tra chung (SSG) dưới sự lãnh đạo của Tổng công tố viên Hà Lan, Nga không tham gia vào quá trình này. Nhóm điều tra cho biết Boeing đã bị bắn hạ từ hệ thống tên lửa phòng không Buk, thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không 53 đóng tại Kursk (Nga), được cho là đã đến địa điểm và sau đó quay trở lại Nga.

© AP Photo / Chuyên gia Hà Lan, Australia và Malaysia điều tra vụ tai nạn của chuyến bay MH17 ở Ukraina
Chuyên gia Hà Lan, Australia và Malaysia điều tra vụ tai nạn của chuyến bay MH17 ở Ukraina - Sputnik Việt Nam
1/3
Chuyên gia Hà Lan, Australia và Malaysia điều tra vụ tai nạn của chuyến bay MH17 ở Ukraina
© Sputnik / Maksim BlinovKhôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan
Khôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan - Sputnik Việt Nam
2/3
Khôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan
© AFP 2023 / Bulent Kilic Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina
Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina - Sputnik Việt Nam
3/3
Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina
1/3
Chuyên gia Hà Lan, Australia và Malaysia điều tra vụ tai nạn của chuyến bay MH17 ở Ukraina
2/3
Khôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan
3/3
Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina
Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2020
Nghi phạm vụ MH17 phủ nhận liên lạc với quân đội Nga

Như phó Tổng công tố viên Nga Nikolai Vinnichenko tuyên bố, nhóm SSG đã bỏ qua dữ liệu radar Nga do Matxcơva cung cấp, cũng như các tài liệu cho thấy tên lửa tấn công Boeing thuộc về Ukraina và được phóng đi từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Mặc dù vào ngày đầu tiên của phiên tòa, công tố thừa nhận họ đã nhận được và nghiên cứu dữ liệu của văn phòng công tố viên Nga.

Bộ Ngoại giao gọi cáo buộc của SSG là vô căn cứ và đáng tiếc, đồng thời cuộc điều tra mang tính thiên vị và phiến diện. Bộ Quốc phòng cho biết tất cả các tên lửa sử dụng động cơ mà ủy ban Hà Lan trình diễn đã bị loại bỏ sau năm 2011.

Ông Vladimir Putin lưu ý rằng Nga không được phép tham gia cuộc điều tra, thiếu đi yếu tố này Matxcơva không thể công nhận kết quả điều tra.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала