Nhà lãnh đạo Armenia tuyên bố sẵn sàng đổi con trai của mình lấy binh lính bị bắt giữ ở Baku

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Armenia Nikol Pashinyan
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Đăng ký
YEREVAN (Sputnik) - Hôm thứ Ba, quyền Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết ông sẵn sàng đổi con trai mình lấy tất cả binh lính Armenia bị Azerbaijan bắt giữ và bị Yerevan coi là tù binh.

Tù binh trong cuộc đấu tranh giành chủ quyền của Armenia

Hôm thứ Hai, ông Pashinyan cho biết các tù binh "trong nhà tù Baku chiến đấu cho độc lập và chủ quyền của Armenia" và họ "sẽ tha thứ cho chúng tôi thêm một hoặc hai tháng bị giam cầm, nhưng họ sẽ không tha thứ cho chúng tôi, nếu độc lập và chủ quyền của đất nước bị hy sinh để giải phóng họ." 

Quân nhân của Quân đội Phòng thủ Artsakh - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Bộ Ngoại giao Azerbaijan gọi vụ việc ở biên giới với Armenia là một sự khiêu khích

Bình luận về tuyên bố này, cựu tổng thống Armenia Serzh Sargsyan đã đề nghị quyền Thủ tướng Pashinyan "đưa con trai mình đổi lấy 20-25 tù binh".

"Tôi sẽ đưa con trai mình để đổi lấy tù binh"

"Tôi nói: Tôi đồng ý... Và tôi chính thức tuyên bố với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev rằng: Tôi trao con trai mình để đổi lấy tất cả các tù binh. Tôi chính thức tuyên bố, tôi trao con trai mình để đổi lấy tất cả các tù binh," – ông Pashinyan nói.

Đồng thời, ông ta xúc phạm các cựu tổng thống của Armenia Serzh Sargsyan và Robert Kocharian, gọi họ là “các chuyên gia buôn người" và tuyên bố “giao cho họ tiến hành đàm phán về vấn đề này".

“Tôi chính thức tuyên bố, với Aliyev, với mọi người, với Hội Chữ thập đỏ” – ông Pashinyan nói.
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2021
"Lại là một thủ đoạn". Chuyên gia Mỹ học bình luận kế hoạch hòa giải Armenia và Azerbaijan do Hoa Kỳ đưa ra

Tình hình biên giới Armenia và Azerbaijan

Tình hình biên giới hai nước leo thang căng thẳng vào ngày 12/5. Bộ Quốc phòng Armenia sau đó báo cáo rằng các lực lượng vũ trang Azerbaijan đã cố gắng thực hiện một số công việc «để làm rõ các đường biên giới» tại một trong những khu vực biên giới của vùng Syunik. Quyền thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông đã chỉ thị về việc yêu cầu được tham vấn tại Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). 

Ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo bắt giữ 6 binh sĩ Armenia khi họ cố gắng vượt qua biên giới.

Đọc thêm: Ông Pashinyan thông báo về việc ký thỏa thuận mới giữa Armenia và Azerbaijan

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала