Nga nêu điều kiện để xóa Mỹ khỏi danh sách các nước không thân thiện

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Chuyển đến kho ảnhCờ Hoa Kỳ và Liên bang Nga
Cờ Hoa Kỳ và Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ phải chấm dứt chính sách thù địch và chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ thì Nga mới có thể xóa họ khỏi danh sách các nước không thân thiện, tuy nhiên hiện tại không có cơ sở nào để trông chờ danh sách này sẽ được điều chỉnh, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết.

Danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga

Hội đồng Bộ trưởng LB Nga trước đó đã thông qua danh sách các quốc gia không thân thiện, trong đó bao gồm hai nước là Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mokva sẽ không vô cớ đưa bất kỳ quốc gia nào vào danh sách không thân thiện, quyết định đó được thực hiện dựa trên sự phân tích sâu rộng, và danh sách này có thể được điều chỉnh theo thời gian. Theo Bộ trưởng, đây sẽ không phải là thứ giấy tờ "chết": danh sách "tất nhiên sẽ được sửa đổi" tùy theo sự phát triển quan hệ với quốc gia tương ứng.

Quang cảnh tòa nhà Chính phủ Liên Bang Nga (Nhà Trắng), Moskva   - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Hội đồng các Bộ trưởng Liên bang Nga phê duyệt danh sách các quốc gia nước ngoài không thân thiện
"Mỹ cần phải chấm dứt theo đuổi chính sách không thân thiện", - ông Ryabkov nói, khi trả lời câu hỏi Mỹ phải làm gì để Moskva xóa tên họ khỏi danh sách các nước không thân thiện.

Theo ông, Hoa Kỳ nên từ bỏ chính sách thù địch, bao gồm tấn công vào chính sách đối ngoại và lợi ích kinh tế của Nga, thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga (đôi khi với hình thức thách thức, cực kỳ thô bạo), chống đối quan hệ đối tác với Liên bang Nga trên trường quốc tế và những nỗ lực của Nga trong quá trình hội nhập.

"Trước khi có nghị định này thì đơn giản là không có cơ sở pháp lý, nay cơ sở ấy đã xuất hiện, và như vậy không có lý do gì để trông chờ rằng danh sách sẽ được xem xét lại. Đó không phải là văn bản tình thế, nó chỉ là một công cụ", - Thứ trưởng nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала