Việt Nam – Malaysia: Màn đấu trí cân não của HLV Park Hang-seo và ông Tan Cheng Hoe

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAEHLV Park Hang-seo tại cuộc họp báo
HLV Park Hang-seo tại cuộc họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Đăng ký
Có ý kiến cho rằng trận Malaysia-Việt Nam là cơ hội vàng để người Mã Lai ‘lấy lại danh dự, phẩm giá’ sau thất bại thảm hại trong trận gặp UAE.

Trong khi đó, ngay trước thềm trận Việt Nam – Malaysia tại bảng G, vòng loại World Cup 2022, tối 10/6, trả lời báo chí, HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ của mình thi đấu với “cái đầu lạnh” khi trạm trán Hổ Vàng Mã Lai để đạt kết quả tốt nhất.

HLV Malaysia nhận định về trận đấu với Việt Nam

Chia sẻ với báo chí ngày 10/6, huấn luyện viên kỳ cựu Mohd Azraai Khor Abdullah nhấn mạnh trận đấu trước mắt với Việt Nam là cơ hội vàng cho Malaysia “lấy lại danh dự, phẩm giá” sau thất bại vừa qua trước UAE.

Nhà cầm quân này bày tỏ, ông cũng xấu hổ vì đội tuyển gồm nhiều cầu thủ nhập tịch và lai (gốc Malaysia) nhưng kết quả thi đấu không như mong đợi. Harimau Malaya (tuyển bóng đá Malaysia) phải làm điều gì đó vì phẩm giá, danh dự của chính mình.

“Nếu thua tuyển Việt Nam, Malaysia sẽ không biết cúi mặt vào đâu”, ông Mohd Azraai thừa nhận.

HLV kỳ cựu của Malaysia cho rằng, phải công nhận tuyển Việt Nam hiện đã không như trước đây. Những thành quả của Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và khẳng định tầm vóc của đội tuyển này ở đấu trường của cả khu vực châu Á.

“Không dễ dàng để có kết quả tốt trước họ. Malaysia phải bố trí đội hình khác và tốt hơn so với trận thua UAE vừa rồi", ông Mohd Azraai nhận định.

Các cầu thủ dự bị và không thi đấu ở trận Indonesia tập riêng ở phần sân trung tâm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Tuyển Việt Nam đã có cách để đánh bại Malaysia
Như đã biết, để phục vụ cho vòng loại World Cup 2022, vừa qua, HLV Tan Cheng Hoe có thêm 3 cầu thủ nhập tịch và gốc Malaysia gồm tiền đạo Guilherme de Paula gốc Brazil, tiền vệ Liridon Krasniqi gốc Kosovo và Johan Dion Cools, hậu vệ đang khoác áo Midtjylland, từng đối đầu nhiều CLB lớn tại Champions League và khoác áo độ tuyển trẻ Bỉ. Thế nhưng kết quả nhận được vẫn không như kỳ vọng mà người hâm mộ mong đợi.

Ông Mohd Azraai cho biết, trước khi đến UAE, tuyển Malaysia dường như được tiếp thêm sức mạnh phi thường với sự hiện diện của một số cầu thủ nhập tịch và lai.

“Tôi phấn khích vì nghĩ Malaysia dường như có lợi thế hơn đối thủ. Tuy nhiên, ở trận đấu với UAE, không phải tôi, mà ai cũng thất vọng với màn trình diễn của đội, cộng với đó là thái độ và lối chơi tệ hại của các cầu thủ nhập tịch”, nhà cầm quân thẳng thắn.

Trong khi Malaysia thất bại với đội hình toàn “ngoại binh” của mình, tuyển Việt Nam lại giành thắng lợi thuyết phục 4-0 trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đang nắm trong tay cơ hội giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 với ngôi đầu bảng. Tuy vậy, vẫn có cơ hội cho Malaysia dù cánh cửa này là rất hẹp.

HLV Abdullah cho biết, các cầu thủ Malaysia phải nhớ họ còn 2 trận, và đây là cơ hội tốt nhất để giành quyền đi tiếp.

“Với tư cách một cổ động viên Malaysia, tôi hy vọng đội tuyển sẽ có màn trình diễn tốt hơn", HLV kỳ cựu của Malaysia chia sẻ.

Các cầu thủ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau khi kết thúc trận đấu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Tuyển Việt Nam thắng Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thưởng ngay 1 tỷ
Trong trận đấu vừa qua giữa Việt Nam và Indonesia, HLV Tan Cheng Hoa của Malaysia cũng đã có mặt để theo dõi. Vị chiến lược gia này nhiều khả năng đã rút ra được một số điểm quan trọng cho chiến thuật của mình trong trận đấu sẽ diễn ra ngày 11/6 sắp tới và tuyên bố đã nắm thóp – nắm được điểm yếu của thầy trò ông Park Hang-seo.

Cửa duy nhất hiện nay để Malaysia góp mặt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là trở thành một trong 5 đội nhì bảng có thành tích cao nhất.

Nếu giành chiến thắng trong 2 trận còn lại với Việt Nam và Thái Lan, đồng thời nếu UAE hạ Việt Nam, Malaysia sẽ giành vị trí nhì bảng với 15 điểm. Nếu kịch bản này diễn ra, thì sau khi trừ đi 6 điểm giành được từ đội chót bảng là Indonesia, Malaysia còn 9 điểm, đủ để hy vọng vượt qua các đội nhì bảng khác.

Liệu Malaysia có thể đánh bại Việt Nam?

Phát biểu với báo chí ngay trước thềm trận đấu với Việt Nam, tiền đạo nhập tịch Guiherme de Paula của Malaysia đánh giá cao thầy trò ông Park nhưng tin tưởng đội nhà sẽ chiến thắng nếu chơi tập trung trong trận đấu ngày 11/6 tới.

Cầu thủ này khẳng định Malaysia cần có ba điểm trong trận gặp Việt Nam và điều này không phải bất khả thi.

“Việt Nam mạnh, có khả năng phòng ngự phản công rất tốt. Chúng tôi cần tập trung, duy trì kỷ luật và ghi bàn. Cả đội đang tự tin và muốn làm hài lòng người hâm mộ. Chúng tôi có cơ hội vượt qua vòng loại này và sẽ nắm lấy nó”, Guiderme de Paula nói với báo chí hôm 9/6 cho biết.

Trong trận thua UAE 0-4 hôm 3/6, De Paula là một trong các cầu thủ nhập tịch khiến người hâm mộ Malaysia thất vọng. Chàng tiền đạo này đã bỏ lỡ cơ hội dễ ăn nhất trận của Malaysia, và bị khán giả chỉ trích là lười di chuyển.

Báo chí Malaysia dự đoán, nhiều khả năng De Paula và Liridon Krasniqi, cũng là một đồng đội nhập tịch khác, sẽ phải ngồi ghế dự bị trong trận gặp Việt Nam hôm 11/6.

HLV Park Hang Seo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
HLV Park Hang-seo yêu cầu đặc biệt để tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup

Cầu thủ nhập tịch này cho biết tuyển Malaysia nắm rất rõ CĐV kỳ vọng lớn vào cầu thủ nhập tịch, đồng thời cũng nghe được những lời chỉ trích đang hướng về bản thân. Nhưng bóng đá là thế.

“Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của mọi người. Tôi đến từ Brazil và ở đó, những lời chỉ trích còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi tự hào khoác áo Malaysia và sẽ dùng những lời chỉ trích làm động lực ghi bàn”, de Paula chia sẻ.

Kể từ đầu vòng loại hồi 2019, HLV Tan Cheng Hoe đã sở hữu thêm ba gương mặt nhập tịch mới là De Paula (Brazil), Krasniqi (Kosovo) và Jacob Sommerville (Australia). Đội tuyển Malaysia cũng hoàn thành thủ tục thi đấu cho hậu vệ người Bỉ gốc Malaysia Dion Cools trước đó một tuần. Như vậy, đội hình Malaysia đang có trong tay 9 cầu thủ nhập tịch và có gốc nước ngoài.

“Tôi có quan hệ rất tốt với các đồng đội. Chúng tôi là tập thể chất lượng và đến đây không phải để nghỉ lễ. Tôi biết năng lực của bản thân. Tôi có thể đóng góp vào lối chơi chung. Hai trận còn lại đều là chung kết của Malaysia. Tôi sẽ cống hiến hết sức cho đội tuyển”, cầu thủ này nhấn mạnh.

HLV Park Hang-seo ‘dụng binh’ ra sao trước trận Việt Nam- Malaysia?

Trong trận đấu gặp đội tuyển Malaysia diễn ra vào tối 11/6 tới, tiền vệ Trọng Hoàng chắc chắn sẽ lại có mặt trong đội hình xuất phát sau án treo giò. Tuy nhiên, vị trí của anh nhiều khả năng sẽ không phải là tiền vệ trung tâm như nhiều người dự đoán.

Với lực lượng trong tay ở thời điểm này, sẽ không phải là quá khó cho HLV Park Hang-seo trong việc chọn ra đội hình xuất phát trong trận đấu sắp tới với Malaysia.

Theo các chuyên gia, là một cầu thủ đa năng, thể lực tốt và lối chơi chắc chắn, Trọng Hoàng được HLV Park Hang-seo sử dụng. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá rất cao chàng cầu thủ của Viettel từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Nhiều khán giả cho rằng, nhờ khả năng tranh chấp và lối chơi quyết liệt không ngại va chạm, Trọng Hoàng sẽ được lựa chọn vào vị trí tiền vệ trung tâm thay cho Tuấn Anh bị chấn thương.

Tuy nhiên, khi Văn Toàn cũng đang để ngỏ khả năng ra sân (do mắc chấn thương vai và hông trong trận đấu vừa qua với Indonesia), Trọng Hoàng có thể sẽ chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải, đá phía trên Văn Thanh.

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAEQuang Hải (trái) và Văn Toàn tập riêng cùng bác sỹ Choi Ju-young
Việt Nam – Malaysia: Màn đấu trí cân não của HLV Park Hang-seo và ông Tan Cheng Hoe  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Quang Hải (trái) và Văn Toàn tập riêng cùng bác sỹ Choi Ju-young

Bên phía đối diện, Hồng Duy và Văn Đức đang thi đấu tốt, nên Văn Hậu sẽ là phương án dự phòng của thầy Park.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm khả dĩ nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này là Xuân Trường và Hoàng Đức. Dù còn nhiều ẩn số nhưng có thể nói, Hoàng Đức là cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, khả năng sút xa tốt và có thể di chuyển lệch biên để phối hợp với người đồng đội Trọng Hoàng.

Mũi nhọn cao nhất trên hàng tấn công sẽ là Tiến Linh, trong khi Công Phượng sẽ vào sân từ băng ghế dự bị, chờ đợi sự bùng nổ ở những thời khắc quyết định trong hiệp 2.

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Tấn Trường, bộ ba trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh đang được xem là pháo đài bất khả xâm phạm. Trong khi đó, Đình Trọng, Thành Chung hay Việt Anh sẽ là các phương án dự phòng sáng giá của thầy Park.

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAECác cầu thủ Việt Nam trong bài tập khởi động
Việt Nam – Malaysia: Màn đấu trí cân não của HLV Park Hang-seo và ông Tan Cheng Hoe  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Các cầu thủ Việt Nam trong bài tập khởi động

Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam, theo một số chuyên gia sẽ gồm Tấn Trường - Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồng Duy - Xuân Trường, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Văn Đức - Tiến Linh.

Trong khi đó, phía Malaysia, nhiều khả năng sẽ có sự góp mặt của Farizal - Davies, Aidil Zafuan, Dion Cools, Corbin-Ong, Adam Azih, Krasniqi, Syamer Kutty, Safawi Rasid - Sumareh, De Paula.

HLV Park Hang-seo nói gì trước trận Việt Nam – Malaysia?

Trả lời truyền thông tại cuộc họp báo trước thềm trận đấu, HLV trưởng tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ông Park Hang-seo cho biết, cá nhân ông và các cầu thủ hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận Việt Nam – Malaysia.

“Chúng tôi đang làm mọi cách để giúp các cầu thủ tập trung tối đa tinh thần và thể lực, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Tôi cũng không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ. Tôi muốn họ thi đấu lạnh lùng. Tôi tin, họ sẽ đem lại kết quả tốt đẹp”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nêu rõ.

Theo ông Park, Việt Nam hiện đang chỉ tập trung ưu tiên cho trận gặp Malaysia nên cá nhân ông chưa có thời gian xem lại kết quả các trận khác cũng như tình thế hiện tại ở bảng G.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao đổi với các trợ lý tại buổi tập. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2019
Bóng đá Việt Nam 2020: Nhiệm vụ nặng nề của HLV Park Hang-seo
Sau 6 lượt trận, Việt Nam hiện có 14 điểm, đứng đầu bảng G, Malaysia xếp thứ 4 với 9 điểm. Trận đấu ngày mai được tính là trận lượt về ở giai đoạn vòng loại thứ hai và mang ý nghĩa then chốt ảnh hưởng đến cuộc đua vòng loại cuối cùng.

Giữa Malaysia và UAE có sự cạnh tranh quyết liệt cũng như với Việt Nam. UAE đã hạ Thái Lan với tỷ số 3:1 để giữ vững ngôi vị nhì bảng G. Đây là những kết quả có tính bước ngoặt.

Bình luận về việc Malaysia cho nhập tịch nhiều cầu thủ nhằm bổ sung và nâng cao lực lượng, HLV Park Hang-seo cho rằng, kể cả trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình (Việt Nam thắng 1:0 nhờ pha lập công của Quang Hải – PV), Malaysia đã có 1 cầu thủ nhập tịch. Như vậy, tính đến lúc này, phía đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe đã có đến 4 cầu thủ nhập tịch.

“Ở trận đấu với UAE, họ đã sử dụng số 5 đá trung vệ, số 10 đá tiền vệ và 16 đá tiền đạo. Tôi nghĩ, việc nhập tịch, nhất là tiền đạo, sẽ giúp ích nhiều cho chiến thuật của họ. Các cầu thủ này đến từ Brazil và Congo nên có thể hình khá tốt”, ông Park phân tích.

Ông Park chưa đề cập gì đến chiến thuật gặp UAE ở trận đấu cuối cùng ngày 15/6, ông muốn các học trò tập trung trước mắt vào cuộc đối đầu ngày mai với Malaysia.

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAETiền vệ Lương Xuân Trường phát biểu tại buổi họp báo
Việt Nam – Malaysia: Màn đấu trí cân não của HLV Park Hang-seo và ông Tan Cheng Hoe  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Tiền vệ Lương Xuân Trường phát biểu tại buổi họp báo

Tại cuộc họp báo, tiền vệ Lương Xuân Trường có những chia sẻ đáng chú ý. Theo đó, thành viên của tuyển Việt Nam đánh giá cuộc tranh tài với Malaysia sẽ là “trận đấu khó khăn” cho các cầu thủ áo đỏ, sao vàng.

“Tôi nghĩ cầu thủ Malaysia có sức mạnh và tốc độ. Hai cánh của họ có tốc độ tốt, bất kể sai sót nào thôi, thì chúng ta sẽ trả giá. Chúng tôi sẽ chơi chặt chẽ và chờ thời cơ. Đó là những gì chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu”, tiền vệ Lương Xuân Trường nhấn mạnh.

Xuân Trường khẳng định, mức độ quan trọng của Quang Hải và Tuấn Anh là không có gì bàn cãi, tuy nhiên, khi tuyển Việt Nam xây dựng đội bóng theo phong cách thầy Park thì việc chơi bóng đoàn kết, tất cả những phương án thay thế người luôn được tin tưởng.

“Dù là ai vào sân thay thế cho Tuấn Anh và Quang Hải đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, Lương Xuân Trường khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала