Người Pháp chỉ trích Biden vì "sự trở lại của nước Mỹ"

© REUTERS / Kevin Lamarque Tổng thống Mỹ Joe Biden tại căn cứ của Mỹ ở Anh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại căn cứ của Mỹ ở Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người Pháp chỉ trích ý định của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhằm thể hiện "Nước Mỹ đã trở lại", Le Figaro viết.

Đầu ngày hôm nay, Sputnik viết rằng trong bài phát biểu trước các quân nhân tại căn cứ của Mỹ ở Anh, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông dự định nói rõ với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin rằng "Nước Mỹ đã trở lại".

Một loạt những lời chỉ trích

Cụ thể, người dùng có nickname FrancoisX cho rằng nước Mỹ trở lại "để can thiệp vào những điều chẳng liên quan gì đến họ".

FILE PHOTO: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về kế hoạch cơ sở hạ tầng của mình trong một sự kiện để giới thiệu kế hoạch tại Trung tâm Đào tạo Carpenters Pittsburgh ở Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 3 năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
"Đừng chọc giận con gấu". Người Pháp chế giễu về "cuộc chiến nhỏ" của Biden chống lại Nga
"Họ trở lại để dấy lên các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới", - FrancoisX nói thêm.
"Macron cũng từng nói lên điều tương tự. Và hãy nhìn xem chúng ta có gì. Đất nước trở lại – rồi lui về một bước, có phải không?" - alexandre004005 hỏi.

Một trong những người bình luận cho rằng phát biểu của Tổng thống Mỹ chỉ có thể báo hiệu "lời tuyên chiến với Nga".

"Và cả Trung Quốc, Iran, Venezuela, Cuba...", – người dùng này nêu rõ.

Một số độc giả chỉ biết cười trừ trước tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng.

Cuộc gặp của Tổng thống Liên bang Nga và Tổng thống Mỹ

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tại Geneva. Hai nguyên thủ quốc gia dự kiến ​​sẽ thảo luận các vấn đề ổn định chiến lược, cuộc chiến chống đại dịch, chương trình nghị sự quốc tế và các cuộc xung đột khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала