EURO 2020: Nga khó có thể tạo bất ngờ như World Cup 2018, những vẫn có cửa

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhCác cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga trong buổi tập mở trước thềm EURO 2020.
Các cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga trong buổi tập mở trước thềm EURO 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Thế giới đang hướng sự chú ý về Vòng chung kết EURO 2020 với sự tham gia của 24 đội bóng, vừa chính thức khai mạc đêm 11/6. Sputnik đã có cuộc phỏng vấn với BTV - BLV Truyền hình FPT Đàm Lê Trung về cơ hội của đội tuyển Nga tại giải đấu này.

Sputnik: Ông đánh giá lối chơi nào sẽ lên ngôi tại EURO lần này?

BLV Đàm Lê Trung: Có lẽ là lối chơi phòng ngự - phản công sẽ lên ngôi. Nhờ đó, các đội thi đấu dạng cửa dưới sẽ có thế mạnh để có thể chiến thắng ở kỳ EURO này. Tức là sẽ không giống như kỳ EURO 2016, như kiểu Bồ Đào Nha phòng ngự một cách chủ động để chờ cơ hội rình rập, mà đây sẽ là lối phòng ngự - phản công có toan tính. Các đội ở cửa dưới sẽ ưu tiên việc tạo áp lực tốt, sau đó trông chờ vào việc phản công một cách có tổ chức, thay vì kiểu chớp thời cơ như Bồ Đào Nha 5 năm trước.

Tiền vệ Kevin De Bruyne của Bỉ ăn mừng bàn thắng trong trận tứ kết Brazil vs Bỉ (ngày 6 tháng 7 năm 2018). Kazan - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2021
Tại sao thủ lĩnh của đội tuyển Bỉ lại bỏ lỡ trận đấu với Nga tại EURO 2020?

Sputnik: Theo nhận định của ông, đội tuyển Nga đã thay đổi như thế nào so với World Cup 2018? Họ có điểm vượt trội gì hơn so với các đội bóng khác ở mùa giải này?

BLV Đàm Lê Trung: Đội tuyển Nga so với kỳ World Cup 2018 thì có một chút thay đổi. Sự thay đổi đáng chú ý nhất có lẽ là việc trụ cột của họ đã được ra nước ngoài thi đấu và trở nên cứng cáp hơn sau 3 năm. Tôi nghĩ rằng năm nay Nga không được đánh giá cao nhưng bù lại thì ổn định, bởi vì vẫn là ông Huấn luyện viên Stanislav Salamovich Cherchesov dẫn dắt và những bộ khung của kỳ trước vẫn gần như là giữ nguyên. Nên về cơ bản, Nga vẫn giữ được lối chơi được định hình sẵn, với những cầu thủ đã gắn bó với nhau sau nhiều năm, để có thể ít nhất là vượt qua vòng đấu bảng.

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhCầu thủ Aleksandr Golovin được coi là "nhạc trưởng" của đội tuyển Nga
EURO 2020: Nga khó có thể tạo bất ngờ như World Cup 2018, những vẫn có cửa - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2021
Cầu thủ Aleksandr Golovin được coi là "nhạc trưởng" của đội tuyển Nga

Sputnik: Các phương tiện truyền thông Châu Âu có rất ít niềm tin vào đội tuyển bóng đá quốc gia Nga, tuy nhiên không thể loại trừ hai cầu thủ bóng đá Artyom Dziuba và Alexander Golovin là niềm hy vọng chính của đội tuyển quốc gia Nga. Ông có nghĩ cầu thủ bóng đá của FC Monaco Aleksandr Golovin sẽ có vai trò thủ lĩnh và dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng?

BLV Đàm Lê Trung: Vai trò của Aleksandr Golovin không hẳn là thủ lĩnh, mà chính xác hơn là nhạc trưởng của đội tuyển Nga. Anh này cũng đã được sang Pháp và cũng có một mùa giải khá ổn. Tuy nhiên, so với mức độ kỳ vọng của người Nga vào Golovin thì sự phát triển của Golovin cũng chưa được đến cái tầm mà người ta chờ đợi: có thể vươn tầm lên một ngôi sao. Song ở mùa giải năm nay, Golovin vẫn là người khá nhất ở trên hàng công của Nga. Vì hàng công của Nga không có nhiều những gương mặt đủ chất lượng.

Antonio Vutov (Bulgaria) và Yuri Zhirkov (Nga) trong trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia Nga và Bulgaria. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Chuyên gia đưa ra dự báo về chiến thuật của đội tuyển Nga tại EURO 2020

Artyom Dziuba thì vẫn là một mẫu tiền đạo được chờ đợi nhất, bởi vì chắc là không còn ai tốt hơn, nên là người ta chỉ kỳ vọng vào Dziuba. Nhưng Dziuba thì gặp một vấn đề là chỉ đá trong nước, không có nhiều cơ hội được thử sức ở các giải đấu lớn quốc tế. Và người ta vẫn thấy màn trình diễn ở World Cup 2018 chỉ mang tính hiện tượng thôi. Cho nên, ở đội tuyển Nga, tôi chỉ đánh giá cao vai trò của Golovin – người có thể tạo ra nhiều điểm nhấn nhất cho đội tuyển Nga. Và tôi nghĩ Golovin cũng là cái tên rất quan trọng với Huấn luyện viên cho nhiều lựa chọn chiến thuật khác nhau, cho các vai trò khác nhau.

Sputnik: Liệu vụ lùm xùm vừa qua với đoạn video cá nhân bị rò rỉ có khiến Artem Dzyuba bị tổn thương tâm lý và điều này có ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của Dzyuba cho đội tuyển Nga trong lần này không?

BLV Đàm Lê Trung: Ảnh hưởng tâm lý chắc chắn là có bởi vì khi mà có một cú phốt trước giải đấu như thế này thì sẽ làm cho tinh thần xáo trộn. Nhưng tôi nghĩ Dzyuba là một cầu thủ chuyên nghiệp với nhiều năm thi đấu, nên lùm xùm đó sẽ không ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh ấy. Có thể sẽ là khởi đầu chậm nhưng Dzyuba sẽ sớm quay trở lại, bởi vì bên cạnh Dzyuba là những cái tên cũng đã gắn bó với anh nhiều.

© Sputnik / Alexey Philippov / Chuyển đến kho ảnhTiền đạo đội tuyển quốc gia Nga Artem Dzyuba.
EURO 2020: Nga khó có thể tạo bất ngờ như World Cup 2018, những vẫn có cửa - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2021
Tiền đạo đội tuyển quốc gia Nga Artem Dzyuba.

Một vài trò nữa đến từ Huấn luyện viên. Ông Cherchesov là một người làm tâm lý rất tốt với các cầu thủ, có thể giải quyết được vấn đề tâm lý đó cho Dzyuba để có thể ít nhất là toàn tâm toàn ý cho chuyên môn khi mà bước vào Giải đấu EURO sắp tới.

Sputnik: Ông đánh giá như thế nào về cơ hội của đội tuyển quốc gia Nga trong EURO lần này?

BLV Đàm Lê Trung: Đội tuyển Nga ở Giải EURO năm nay tôi nghĩ là khó lòng có thể tạo ra một bất ngờ như ở kỳ World Cup 2018 trên sân nhà cách đây 3 năm. Nhưng tôi nghĩ Nga vẫn sẽ có cửa vì bảng thi đấu của Nga (bảng B) nhẹ. Phần Lan, Đan Mạch là những đối thủ tương đối vừa sức và tôi nghĩ Nga có thể vào đến vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Ở bảng B, tôi dự đoán Nga sẽ đứng thứ 2, về vị trí nhì bảng.

Sputnik: Xin chân thành cảm ơn ông!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала