Người Nhật dự đoán đất nước sẽ chết vì "đòn tấn công của Nga" giáng vào chính quyền Tokyo

© AFP 2023 / Mandel NGANQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả báo Yomiuri (Nhật Bản) đã bình luận về vụ việc lính biên phòng Sakhalin bắt giữ tàu Eiho-maru và cảm thấy rằng tình hình này đã làm hỏng hình ảnh của Tokyo.

Tàu Nhật bị bắt giữ ở Biển Okhotsk

Trước đó, dịch vụ báo chí Sở Biên phòng của FSB Nga tại tỉnh Sakhalin cho biết rằng con tàu Nhật Bản đã được thả sau khi nộp phạt. Theo Sở Biên phòng, cuộc điều tra vụ việc đã chứng minh đầy đủ tội trạng của thuyền trưởng tàu "Eiho-maru" trong việc đánh bắt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Nga.

Một số người dùng mạng xã hội coi vụ việc là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Nhật Bản và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Quốc kỳ Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Tokyo lên tiếng phản đối Nga về việc bắt giữ tàu Nhật Bản
“Bây giờ hì bạn có hiểu rằng Nhật Bản đang tụt hậu về mọi thứ hay không?! Về giáo dục, luật pháp, trí tuệ nhân tạo? Mọi thứ cần phải được thay đổi!”  - một người dùng cho biết.

Một số người viết bình luận kêu gọi chính phủ Nhật Bản ngay lập tức trả đũa Moskva.

"Không thể tin tưởng Nga. Chúng ta cần phải chuyển các căn cứ của lực lượng tự vệ và căn cứ của Mỹ đến gần Nga hơn!" – một độc giả suy tính.
"Người Nga luôn bắt giữ tàu cá của chúng ta. Tại sao chúng ta không bắt họ? Hay là cứ thử xem sao?" – có người dùng đề xuất.

Một người dùng khác bày tỏ quan điểm rằng sau vụ việc này, Nhật Bản nên bắt đầu bắt giữ tất cả các tàu cá, kể cả tàu của Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, một trong những người sử dụng nhấn mạnh rằng trong vụ này Nhật Bản đã dễ dàng thoát ra được và kêu gọi ngư dân ngừng đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала