Dưa chuột muối và nước khoáng: Thán phục cách người Nga chống nôn nao sau cuộc nhậu

© Depositphotos.com / Southtownboy Người đàn ông với chai bia trong công viên.
 Người đàn ông với chai bia trong công viên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cổng thông tin Trung Quốc Sohu đăng bài viết về những cách thức phổ biến nhất mà người Nga sử dụng để thoát khỏi tình trạng nôn nao do say rượu.

Phương pháp nổi tiếng nhất, theo tác giả Trung Quốc được gọi là «ép xung». Bản chất của chiêu thức này là ở chỗ, trước khi nhận lượng rượu cơ bản, hãy uống một ly nhỏ rượu vodka nhằm mục đích «khởi động» cơ thể và chuẩn bị cho cuộc «hội ngộ» với một lượng lớn chất cồn.

Cuộc đấu chống sức mạnh «sốc tấn công» của chất cồn

Ngoài ra, có thể thoát khỏi cảm giác nôn nao bằng cách uống một ít nước dưa chuột muối hoặc nước dưa cải chua. Tác giả cũng xác nhận rằng sữa chua là phương thức tốt để chống lại triệu chứng váng vất (tình trạng sau khi uống rượu trong thời gian dài).

Người đàn ông nôn nao - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2020
Bác sĩ cai nghiện nêu phương pháp xoa dịu cơn say

Bài báo mách rằng người Nga «thường thực hiện các biện pháp ngay trong cuộc nhậu để không bị nôn nao vào sáng hôm sau».

«Để giảm sức mạnh «sốc tấn công» của rượu, người Nga thường uống rượu vodka, nhắm kèm dưa chuột muối chua, hoặc pha loãng rượu với nước khoáng và Coca-Cola», - tác giả Trung Quốc chia sẻ.

Trước đó, một bác sĩ Nga đã kể phải làm gì trong trường hợp bị ngộ độc rượu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала