Giải mã "hiện tượng" Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á được đi tiếp

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAEVòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Cổ động viên vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia
Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Cổ động viên vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trong số 8 đội Đông Nam Á góp mặt tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, vì sao chỉ tuyển Việt Nam còn cơ hội đi tiếp?

Lá phiếu bốc thăm "dở khóc dở cười"

Khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 vẫn còn một lượt trận, Tuyển Việt Nam là đội Đông Nam Á duy nhất còn cơ hội đi tiếp. Trong khi, 7 đại diện khác gồm Philippines (bảng A), Campuchia (bảng C), Singapore (bảng D), Myanmar (bảng F) cùng bộ ba Malaysia, Thái Lan, Indonesia (bảng G) đều không còn cơ hội.

Tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Al Maktoum - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2021
Trận Malaysia - Việt Nam: Cơ hội vàng cho giấc mơ World Cup

Tất nhiên không thể phủ nhận được chuyên môn là lý do lớn nhất dẫn tới thất bại của các đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố chủ quan, có những nguyên nhân khách quan khiến bóng đá khu vực không thể hiện được hết tiềm năng ở sân chơi châu lục. Đó chính là nằm ở lá phiếu bốc thăm "dở khóc dở cười" khi đẩy các đại diện Đông Nam Á vào thế bất lợi.

Theo đó, Bảng G vòng loại World Cup 2022 có tới 4 đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Kết quả bốc thăm không tưởng này khiến những người có mặt trong buổi lễ ở trụ sở AFC hồi tháng 7/2019 phải ồ lên kinh ngạc. Thậm chí Tim Cahill, huyền thoại bóng đá Australia, bật cười ngỡ ngàng khi tấm thăm trên tay anh hiện lên cái tên Việt Nam.

Nếu như vòng loại này có 40 đội tuyển châu Á, trong đó có sự góp mặt của 8 đại diện Đông Nam Á, chia vào 5 nhóm hạt giống khác nhau thì xác suất cho 4 đội Đông Nam Á ở 4 nhóm khác nhau rơi vào cùng một bảng là cực thấp. Vậy mà điều không tưởng ấy vẫn diễn ra và ngạc nhiên hơn là diễn ra tận 2 lần.

HLV Park Hang-seo tại cuộc họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Phía sau hình phạt cấm HLV Park chỉ đạo trận Tuyển Việt Nam gặp UAE

Bởi trước đó, tình huống dở khóc dở cười này từng xảy ra ở vòng loại World Cup 2018, khi tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia rơi vào cùng một bảng đấu, 2 đội còn lại là Iraq và Đài Loan (Trung Quốc). Việc các đội mạnh của Đông Nam Á liên tục rơi vào cùng một bảng khiến sức cạnh tranh của khu vực này giảm đi rõ rệt. Nếu không phải đối mặt Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia có đủ thực lực cho cuộc đua tới ngôi nhì ở những bảng đấu khác.

Ở một diễn biến khác, trước khi sa sút, Indonesia cũng rất đáng gờm. Trước lễ bốc thăm năm 2019, tuyển Việt Nam chỉ thắng 1, hòa 1, thua 2 trước Indonesia trong 4 trận gần nhất. Trong nhóm 8 đội ở nhóm hạt giống số 5, Indonesia mạnh vượt trội, bỏ xa những cái tên cùng nhóm như Nepal, Guam hay Sri Lanka.

BLV Shebby Singh của Fox Sports từng thừa nhận bảng G của 4 đội Đông Nam Á là bảng đấu rất khó:

“Không có trận nào dễ dàng ở bảng đấu này. Thực lực các đội tuyển không quá chênh lệch, vì vậy, từng điểm số sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của Việt Nam, Thái Lan...”

Nhờ kiểm soát dịch Covid-19 tốt, Tuyển Việt Nam có điều kiện luyện tập tốt hơn?

Bất chấp kết quả bốc thăm không thuận lợi, nhiều đại diện Đông Nam Á đã gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn đầu vòng loại. Tuy nhiên một lý do khác khiến các đội Đông Nam Á vân khốn đốn ở vòng loại World Cup chính là dịch Covid-19.

Nếu như ở bảng A, Philippines giành 7 điểm sau 5 trận hồi năm 2019, với điểm nhấn là trận hòa không bàn thắng trước Trung Quốc, thì ở vòng loại World Cup trở lại đầu tháng 6, Philippines thua Trung Quốc 0-2.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại UAE thăm đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đại sứ Việt Nam tại UAE luôn sẵn sàng hỗ trợ Tuyển bóng đá

Singapore còn ấn tượng hơn. Đội bóng tới từ đảo quốc sư tử lấy 4 điểm từ tay Palestine, Yemen, hai đội dự Asian Cup 2019, tại bảng D, bảng đấu “tử thần”. Nhưng khi bóng đá trở lại sau gần 2 năm, Singapore thua 0-4 trước Palestine, 0-5 trước Uzbekistan. Cục diện ở bảng G cũng diễn ra tương tự. Tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan chia nhau 3 vị trí dẫn đầu vòng loại.

Thậm chí Việt Nam, Thái Lan còn đánh bại ông lớn UAE. Nhưng sau thời gian “đóng băng” vì dịch Covid-19, gã khổng lồ Tây Á trở lại, đè bẹp mọi đối thủ và đang hừng hực khí thế trước ngày tái đấu Việt Nam.

Điểm chung trong hàng loạt thất bại của 7 đội Đông Nam Á là chúng đều tới sau thời gian bóng đá “đóng băng” vì Covid-19. Đồng thời, những bất ngờ của năm 2019, khí thế của các đại diện ASEAN đều đã nguội bớt sau gần 2 năm.

Tuy nhiên đây lại là quãng thời gian giúp các đội tuyển lớn ổn định tình hình, củng cố nhân sự. Khi yếu tố bất ngờ không còn, các đội Đông Nam Á đều thua tan nát. Nếu vòng loại World Cup không bị hoãn lại gần 2 năm, các đội tuyển Đông Nam Á chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn hiện tại.

Ngoài ra, nhờ kiểm soát dịch Covid-19 tốt, chắc chắn Tuyển Việt Nam có điều kiện tốt nhất để luyện tạp, sẵn sàng chuẩn bị về cả thể chất và tinh thần để bước vào trận đấu lớn, từng bước chạm đến "giấc mơ" World Cup.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала