Blinken cáo buộc Nga làm suy thoái quan hệ với Mỹ

© REUTERS / Pool / Olivier HosletNgoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga rằng quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất do các hành động của Moskva.
“Theo quan điểm của chúng tôi, hoàn toàn thấy rõ là những hành động liều lĩnh và hung hăng mà Nga đang thực hiện là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái quan hệ”, - ông Blinken nói trong cuộc phỏng vấn với MSNBC.

Blinken nhất trí với nhận định rằng quan hệ giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ đang ở điểm thấp nhất.

Antony Blinken  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Mỹ nêu điều kiện để có "quan hệ ổn định" với Nga
“Đây có thể là điều duy nhất mà tôi đồng ý với ông Putin, một sự mô tả chính xác”, - ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng đối với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, mục đích của cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là để nói rằng Washington mong muốn có quan hệ ổn định hơn, có thể đoán trước được. Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho điều đó và "sẽ nghiêng về điều đó hơn", ông Blinken nói, mối quan hệ như vậy sẽ đáp ứng lợi ích của cả hai quốc gia và toàn thế giới. Nhưng nếu Liên bang Nga tiếp tục có các "hành động liều lĩnh và hung hăng" chống lại Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của họ, Ngoại trưởng nói thêm, thì Hoa Kỳ sẽ "đáp trả một cách kiên quyết".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала