Cháy lớn thiêu rụi phòng trà tại TP Vinh, ít nhất 6 người tử vong

© Ảnh : TTXVN - Võ Tá ChuyênMột phòng trà ở thành phố Vinh cháy dữ dội khiến 6 người thiệt mạng
Một phòng trà ở thành phố Vinh cháy dữ dội khiến 6 người thiệt mạng - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Phòng trà 3 tầng ở đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An bất ngờ cháy lớn trong đêm, khiến ít nhất có 6 người tử vong.

Một phụ nữ đang mang bầu bị tử vong

Thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu từ rạng sáng ngày 15/6, hàng chục cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân đã nỗ lực khống chế ngọn lửa tại phòng trà Fill, số 146, Đinh Công Tráng. Khi nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì thấy phòng trà bùng cháy. Phòng trà được khoá bằng cửa cuốn nên lúc xảy cháy gây khó khăn cho việc tiếp cận vào bên trong.

Vụ cháy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Công an Quảng Ngãi nói vụ hỏa hoạn làm 4 người chết: ‘Chữa cháy chứ không phải biểu diễn’

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 7 xe chữa cháy và lực lượng cứu hộ đến hiện trường để chữa cháy, khống chế ngọn lửa. Ngoài ra, cũng có nhiều lực lượng khác được điều động để bảo vệ hiện trường.

Phòng trà Fill có 3 tầng, hoạt động khoảng 2 năm nay. Tầng 1 và 2 đã hoàn thiện, riêng tầng 3 chưa sử dụng. Bên trong phòng trà Fill chứa nhiều vật dụng dễ bị bùng cháy khi có lửa. Nguồn tin cho biết, có hai gia đình sinh sống bên trong phòng trà và bước đầu xác định 6 người tử vong, trong đó có một người phụ nữ đang mang bầu. Được biết, chủ phòng trà tên là H. là người thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Toàn bộ tầng 1, tẩng 2 bị thiêu rụi

Lúc 7h15, ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy âm ỉ, lực lượng PCCC tiếp tục điều động 1 xe đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến 7h30, lực lượng PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã dập tắt ngọn lửa và rời hiện trường. Các lực lượng CSGTT-TTT và quân đội cùng có mặt làm nhiệm vụ.

© Ảnh : TTXVN - Võ Tá ChuyênHiện trường vụ cháy phòng trà ở thành phố Vinh khiến 6 người thiệt mạng
Cháy lớn thiêu rụi phòng trà tại TP Vinh, ít nhất 6 người tử vong - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Hiện trường vụ cháy phòng trà ở thành phố Vinh khiến 6 người thiệt mạng

Do trong phòng trà cháy bị khóa cửa, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện... nên ngọn lửa cháy to dữ dội, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau 1 giờ 30 phút dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tầng một và tầng hai của phòng trà cùng với nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong.

Căn nhà bị cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 sử dụng làm phòng trà (phòng trà đang đóng cửa do dịch Covid-19), 1 phòng ngủ của nhân viên và 1 gara ô tô, tầng 2 để trống, tầng 3 có 1 phòng nghỉ cho thuê. Trước đó, phòng trà này đã tạm đóng cửa từ ngày 8/6 vừa qua để phòng dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, chốt chặn tại các ngõ thuộc khối 4, phường Hà Huy Tập, khu vực bệnh nhân sinh sống. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
TP Vinh (Nghệ An) phát hiện bệnh nhân đầu tiên dương tính với Covid-19covid

Theo tìm hiểu của phóng viên, danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: Anh Nguyễn Trọng Học (38 tuổi, chủ phòng trà), chị Nguyễn Thị Hiên (35 tuổi, vợ anh Học) và 2 con nhỏ của vợ chồng anh Học đang học tiểu học và mầm non; chị Nguyễn Thị Lan Phương (44 tuổi, người thuê nhà) và con gái chị Phương là cháu Nguyễn Ngọc Minh Hằng (12 tuổi).

Sáng 15.6, trao đổi với phóng viên, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: Có 4 người trong một gia đình là nạn nhân trong vụ cháy đêm 15.6 xảy ra tại TP. Vinh, gồm 2 vợ chồng và 2 con, quê ở xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương.  Ông Trình Văn Nhã nói:

“Vụ cháy gây ra hậu quả đau lòng. Trước mắt, huyện Thanh Chương quyết định hỗ trợ 1 nạn nhân 10 triệu đồng để giúp gia đình chuẩn bị mai táng, đồng thời cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình lo hậu sự”.

Gia đình anh H. có bố là thương binh, mẹ ở nhà làm ruộng, sinh được 4 người con. Vợ chồng anh H. xuống Vinh làm ăn cũng đã nhiều năm, đang thuê nhà để hoạt động kinh doanh phòng trà thì xảy ra vụ việc nói trên.  Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm nói:

“Chúng tôi đã huy động lực lượng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các khâu chuẩn bị tang lễ. Theo kế hoạch, lễ an táng sẽ tiến hành vào chiều tối nay, tuy nhiên thi thể vẫn chưa đưa về. Trong khâu chuẩn bị và tổ chức, chúng tôi đặc biệt lưu ý phòng chống dịch bệnh COVID-19”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала