Họ đã cứu sống Eriksen: các bác sĩ đội tuyển Đan Mạch là nhân vật chính tại kỳ EURO này

© REUTERS / Wolfgang RattayCác bác sĩ đang giúp đỡ cầu thủ bóng đá Christian Eriksen.
Các bác sĩ đang giúp đỡ cầu thủ bóng đá Christian Eriksen. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Đăng ký
Mấy ngày nay, chủ đề chính của Giải vô địch bóng đá châu Âu không phải là kết quả các trận đấu, mà là tình trạng sức khỏe tiền vệ Christian Eriksen của đội tuyển Đan Mạch.

Ngày thi đấu thứ hai tại Giải vô địch châu Âu - 2021 sẽ còn được người hâm mộ bóng đá toàn thế giới nhớ rất lâu do tình huống tồi tệ xảy ra với Eriksen. Vào cuối hiệp một trận đấu với đội tuyển Phần Lan, cầu thủ này đã gục xuống sân cỏ không rõ lý do và bất tỉnh.

Simon Kjaer và Kasper Schmeichel trấn an Sabrina Kvist Jensen, vợ của Christian Eriksen. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
"Tôi tưởng anh ấy đã chết". Vợ của Eriksen kể về vụ việc với chồng

Phản ứng tức thì của các đồng đội cũng sẽ được ghi nhớ, những người đầu tiên làm mọi thứ để Christian không bị nuốt lưỡi, và sau đó cả đội vây quanh cầu thủ bóng đá để loại trừ khả năng phát tán hình ảnh và video về cách các bác sĩ đưa nạn nhân trở lại cuộc sống.

Tại sao không có bộ phận cấp cứu?

Nhiều khán giả ghi nhận thực tế vì một lý do nào đó mà trên sân vận động "Parken" không có bộ phận cấp cứu, và cầu thủ này phải được bơm hơi ngay tại chỗ theo đúng nghĩa đen. Nhiều khả năng các biện pháp an toàn tại đấu trường Copenhagen của UEFA đã bị loại bỏ. Nhưng các bác sĩ Đan Mạch thể hiện sự chuyên nghiệp thực sự và không để bi kịch xảy ra. Hai bác sĩ đội Đan Mạch đã tiến hành ép ngực và đưa Eriksen trở về từ thế giới bên kia theo đúng nghĩa đen. Chỉ sau đó, vận động viên được cáng ra và đưa đến bệnh viện.

"Đó là một cơn ngừng tim. Có thời điểm, Christian đã rời bỏ thế giới, nhưng chúng tôi đã có thể đưa anh ấy trở lại sau một lần sốc bằng máy khử rung tim. Việc này diễn ra khá nhanh", -  bác sĩ Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch cho biết trong cuộc họp báo mới đây, và nhấn mạnh cầu thủ bóng đá hiện đang trong tình trạng ổn định.

Họ là ai - những người hùng "áo trắng" tại EURO?

Chính Morten Boesen là một trong hai bác sĩ thực hiện những động tác hồi sức đầu tiên. Người thứ hai là em trai Anders của mình. Cả hai đều là những bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng ở quê nhà, và giờ cả thế giới bóng đá đều biết đến tên tuổi họ.

Làm thế nào họ trở nên nổi tiếng trước những sự kiện rắc rối ở Copenhagen? Morten có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y học thể thao và chuyên về phẫu thuật chỉnh hình, điều này chỉ làm tăng thêm tính độc đáo của câu chuyện khi anh có thể khởi động lại trái tim con người.

Morten Boesen có phòng khám riêng để chẩn đoán, điều trị chấn thương thể thao mà anh đã quản lý trong vài năm qua, và anh cũng là thành viên của câu lạc bộ thể thao "Sparta". Chuyên gia bắt đầu sự nghiệp y tế của mình trong bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2004, khi anh được mời đến đội "Copenhagen", một trong những câu lạc bộ có tên tuổi nhất ở Đan Mạch. Năm năm sau, Morten trở thành giám đốc y tế của "những con sư tử", nơi anh làm việc ở đó cho đến ngày nay, và sau đó được mời vào đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ Đan Mạch Christian Eriksen trong tình trạng không ổn khi đang đấu với đội Phần Lan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2021
Cầu thủ Eriksen ra sao sau khi bất tỉnh trong trận đấu EURO 2020?

Người em trai Anders, được đào tạo y khoa vào năm 2006, cũng có kinh nghiệm đáng kể. Năm 2017, anh trở thành bác sĩ phẫu thuật, chuyên về phẫu thuật nội soi khớp và chấn thương thể thao tại Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Đại học Copenhagen. Trước đó một chút, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2013, Anders Boesen làm việc tại Viện Y học Thể thao Copenhagen, tại Bệnh viện Đại học Metropolitan, nơi anh bảo vệ công trình tiến sĩ về chủ đề "Phản ứng của cơ đối với sự bất động và phục hồi chức năng ở người, tác động lên cơ thể lão hóa và hấp thụ hormone tăng trưởng", và cũng đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về bệnh lý gân Achilles (bệnh gây khó cử động chân dễ dàng) và các phương pháp điều trị khác nhau cho các bệnh tương tự.

Trong những năm qua, anh đã tham gia các cuộc hội thảo về chấn thương thể thao và tổ chức một số hội nghị,  kể cả về bệnh lý gân tương tự như gân Achilles. Ngoài ra, Anders còn là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Nội soi khớp và Chấn thương Thể thao Đan Mạch. Năm 2008, anh cùng với người anh trai Morten, tham gia ban y tế của đội "Copenhagen".

© REUTERS / Danish Football AssociationCầu thủ bóng đá Đan Mạch Christian Eriksen trong bệnh viện.
Họ đã cứu sống Eriksen: các bác sĩ đội tuyển Đan Mạch là nhân vật chính tại kỳ EURO này - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Cầu thủ bóng đá Đan Mạch Christian Eriksen trong bệnh viện.

Đáng chú ý là họ còn có một người em trai nữa là Lars cũng làm trong lĩnh vực y học thể thao. Nhưng điều đặc biệt gắn kết Morten và Anders là hoạt động của họ trước khi rời khỏi ngành y: cả hai đều tham gia chơi cầu lông chuyên nghiệp. Trong việc này, Anders thành công hơn anh trai mình — người trải qua vài chục trận trước khi dừng thi đấu. Còn Anders đã đại diện cho đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế khác nhau. Ví dụ, tại giải vô địch thế giới 2015, anh đã giành được hai huy chương đồng: đơn và đôi nam.

Giờ đây Anders và người anh trai Morten là những nhà vô địch không thể bàn cãi của kỳ EURO hiện tại. Để làm được điều này, họ không cần chơi bóng, ghi những pha bóng đẹp và phá kỷ lục. Họ đã đạt được nhiều hơn thế nữa - cứu sống con người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала