Vietsovpetro là biểu tượng đặc biệt trong quan hệ Nga – Việt

© Depositphotos.com / VietboxGiàn khoan tại thành phố Vũng Tàu, Việt Nam
Giàn khoan tại thành phố Vũng Tàu, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Nikolai G. Shulginov đích thân gửi lời chúc mừng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro nhân dịp 40 năm thành lập, đồng thời khẳng định, sự hợp tác giữa Zarubezhneft và Petrovietnam có vai trò then chốt trong mối quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt – Nga.

Cùng những đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của ngành dầu khí, nền kinh tế Việt Nam, Vietsovpetro còn là biểu tượng tiêu biểu của tình hữu nghị, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đối tác toàn diện chiến lược của hai chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Nga chúc mừng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (19/06/1981 - 19/06/2021) và 35 năm bắt đầu khai thác dòng dầu công nghiệp đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga Nikolai Grigorievich Shulginov đã có thư chúc mừng gửi đến toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty Vietsovpetro.

Theo đó, thay mặt Bộ Năng lượng Liên bang Nga, Bộ trưởng Nikolai Shulginov đã gửi lời chúc mừng Vietsovpetro nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, và 35 năm kể từ khi khai thác dòng dầu công nghiệp đầu tiên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, suốt 40 năm qua, sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Zarubezhneft và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã đóng vai trò then chốt trong mối quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt – Nga, là đầu tàu trong sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai phía.

“Vietsovpetro đã cho thấy sự hiệu quả đặc biệt trong hoạt động, luôn luôn thích nghi một cách nhanh chóng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, mà kết quả sản xuất và kinh tế cao đã nói lên điều đó”, theo người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga.

Trên thực tế, Liên doanh Vietsovpetro ngày nay cũng đang hoạt động thành công trên thềm lục địa Việt Nam trong khi đa dạng hóa và mở rộng các lĩnh vực hoạt động.

© Sputnik / Sergey SubbotinLiên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro
Vietsovpetro là biểu tượng đặc biệt trong quan hệ Nga – Việt - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro

Hiện nay, Liên doanh, một trong những công ty dầu khí hiệu quả nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đang tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về khối lượng dầu được khai thác trên lãnh thổ Việt Nam.

Phát triển hợp tác giữa Zarubezhneft và “Petrovietnam” - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2019
Zarubezhneft và Petrovietnam thảo luận triển vọng phát triển các lô thềm lục địa Việt Nam
Theo Bộ trưởng Shulginov, Vietsovpetro có được thành công đó là nhờ sở hữu một tập thể quốc tế đầy tài năng với trình độ chuyên môn cao.

Vị lãnh đạo nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới trải qua nhiều biến động thăng trầm, tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau giữa những người làm công tác dầu khí của hai nước Việt-Nga vẫn nồng nàn, thắm thiết.

“Những thành tựu cao quý của Liên doanh Vietsovpetro đã cho phép chuyển kinh nghiệm thành công trong sự phối hợp hành động giữa Zarubezhneft và Petrovietnam sang lãnh thổ Nga, nơi đây, trong năm 2008 đã thành lập một Liên doanh có tính mẫu mực: Công ty TNHH SK Rusvietpetro để khai thác các mỏ dầu khí tại Liên bang Nga”, Bộ trưởng Shulginov cho biết trong thư.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga hy vọng, tiềm năng phát triển hợp tác giữa Zarubezhneft và Petrovietnam sẽ ngày càng được củng cố hơn nữa, dưới những hình thức mới.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Bộ trưởng Shulginov chúc Liên doanh Vietsovpetro sẽ tiếp tục đạt được những tầm cao và thành tựu mới, với những chiến thắng mới để đóng góp vào lợi ích chung giữa quan hệ hai nước Nga và Việt Nam.

Hành trình 40 năm của Vietsovpetro: Khát vọng mạnh mẽ ngành dầu khí Việt Nam

Ngày 19/6/1981 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô về việc thành lập Liên doanh Dầu khí Việt – Xô được ký kết. Đến ngày 24/5/1984, liên doanh phát hiện dòng dầu công nghiệp ở mỏ Bạch Hổ.

Mốc ngày 26/6/1986 đánh dấu việc khai thác tấn dầu thô đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ. Đến 11/5/1987, phát hiện dòng dầu công nghiệp ở tầng móng mỏ Bạch Hổ. Đến 29/12/1988, Vietsovpetro bắt đầu khai thác tấn dầu thứ 1 triệu từ mỏ Bạch Hổ.

© Sputnik / M.Yourchenko / Chuyển đến kho ảnhXí nghiệp liên doanh "Vietsovpetro"
Vietsovpetro là biểu tượng đặc biệt trong quan hệ Nga – Việt - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Xí nghiệp liên doanh "Vietsovpetro"

Sang đến ngày 12/10/1997, liên doanh khai thác tấn dầu thứ 50 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng. Ngày 21/11/2001, khai thác tấn dầu thứ 100 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng. Đến 4/12/2005, khai thác tấn dầu thứ 150 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng và đến ngày 14/2/2021 này, Vietsovpetro đã chính thức khai thác tấn dầu thứ 240 triệu.

Theo Vietsovpetro, trong suốt 40 năm với sứ mệnh tìm dầu, cùng với việc xây dựng căn cứ dịch vụ tổng hợp trên bờ hiện đại, đảm bảo cho việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí, đơn vị còn đã khảo sát hàng trăm nghìn km tuyến địa chấn 2D và hàng chục nghìn km2 địa chấn 3D.

Một giàn khoan của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2020
Vietsovpetro hạ thủy thành công chân đế giàn đầu giếng BK-21 mỏ Bạch Hổ
Đến năm 2015 đã tiến hành khảo sát lại toàn bộ Lô 09-1 với diện tích gần 900 km2 bằng công nghệ địa chấn tiên tiến 3D4C, khoan 650 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí với tổng chiều dài hơn 2,8 triệu mét, xây dựng 51 công trình biển, lắp đặt hơn 800 km đường ống ngầm và hơn 200 km cáp điện ngầm, đưa về bờ trên 36 tỷ m3 khí, phát hiện 8 mỏ dầu, khí có giá trị thương mại và nhiều cấu tạo chứa dầu, khí.

Thành tựu đáng chú ý không thể không đề cập đó là việc phát hiện mỏ Bạch Hổ có trữ lượng lớn với đa số dầu tập trung ở tầng đá móng granite, một hiện tượng địa chất rất hiếm gặp trên thế giới.

Doanh thu bán dầu và khí của Vietsovpetro đã đạt trên 83 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 56 tỷ USD, lợi nhuận hai bên đạt trên 23 tỷ USD.

Theo thông tin công bố trước đó, năm nay, dự kiến Vietsovpetro sẽ khai thác gần 3 triệu tấn dầu thô với dự toán 45 USD/thùng, sẽ nộp ngân sách trên 519 triệu USD, lợi nhuận của liên doanh dự kiến đạt gần 157 triệu USD.

Vietsovpetro: Biểu tượng đặc biệt quan hệ Nga – Việt

Cùng với những đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tác động tích cực đến sự phát triển ngành khai thác dầu, công nghiệp năng lượng của Việt Nam, Vietsovpetro còn là biểu tượng của tình hữu nghị, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đối tác toàn diện chiến lược của hai chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga.

Lãnh đạo PVN, Vietsovpetro kiểm tra công tác đón dòng dầu đầu tiên tại mỏ Cá Tầm - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2019
Thăng hoa hợp tác Việt- Nga : PVN đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm
Nhà lãnh đạo Dmitri Medvedev, người có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo ngành dầu khí (từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Nga Gazprom) đã từng đánh giá rất cao vai trò của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, coi đây là “đầu tàu” của mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực năng lượng, một trong những trụ cột vững chãi của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga.

Với những thành tựu xuất sắc đã đạt được trong 40 năm hoạt động, Vietsovpetro được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cấp Nhà nước của Việt Nam như 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập… và các danh hiệu cao quý khác của cả Việt Nam và Liên bang Nga.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, bước vào giai đoạn mới, hãy tin rằng, Vietsovpetro sẽ liên tục nỗ lực để hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, ghi thêm những dấu ấn mới, những thành tựu mới trong hành trình tiếp theo, đóng góp vào khát vọng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành Dầu khí Việt Nam cũng như làm rạng ngời hơn trang sử của Liên doanh Vietsovpetro.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала