Điện Kremlin: Putin và Biden sẽ nói chuyện trực tiếp nếu phù hợp

© Sputnik / Alekseiy Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhDmitry Peskov, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng thống, Thư ký Báo chí Tổng thống
Dmitry Peskov, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng thống, Thư ký Báo chí Tổng thống - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trên Kênh 1, thư ký báo chí Tổng thống Nga Peskov được hỏi tại sao không có cuộc hội đàm «mặt đối mặt” nào được lên kế hoạch trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh và liệu điều này có cho thấy Biden không muốn gặp mặt định dạng này với Putin.
"Không, điều này không nói lên gì. Đây là định dạng được đề xuất. Trên thực tế, họ sẽ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện - giữa hai tổng thống, Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ. Nhưng các tổng thống là nguyên thủ quốc gia. Nếu họ cho rằng cần phải nói chuyện trực tiếp, họ sẽ làm điều đó", - Peskov trả lời.

Điện Kremlin đánh giá các tuyên bố của Mỹ về sự cần thiết phải kiềm chế Nga

Dmitry Peskov, thư ký báo chí Tổng thống Nga, cho biết tuyên bố của Mỹ về việc cần thiết phải kiềm chế Nga không làm dịu bầu không khí trước cuộc gặp của lãnh đạo hai nước, tuy nhiên, cả hai bên đều có ý định nói chuyện, Dmitry Peskov cho biết.

Geneva, Thụy Sĩ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Ở Geneva chế ra một loại cocktail kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Putin- Biden
“Vẫn có những lưu ý ủng hộ sự cần thiết với Moskva phải nói chuyện thông qua ngăn chặn, áp lực, v.v. Tất cả chúng ta đều nghe thấy rằng Moskva phải trả giá cho cái này, cái kia, tất nhiên điều này không làm dịu đi bầu không khí chung, nhưng một lần nữa tôi nhắc lại: sau cùng, cả hai bên đều có ý định nói chuyện, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Biden”, - Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 1.

Ông cũng nói thêm Putin luôn rõ ràng trong việc vạch ra ranh giới đỏ cho Liên bang Nga, đặc biệt là trong một cuộc đối thoại khó khăn như hiện nay.

Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2021
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẵn sàng giải thích những khác biệt với Nga về START-3

Đàm phán vũ khí

"Đúng vậy, hiệp ước [START-3] đã được gia hạn, một quyết định chính trị đã được chính quyền Biden đưa ra. Đây là một thực tế tích cực, nhưng thời gian đang rút ngắn như bộ da ngày càng xù xì. Các cuộc đàm phán phải được bắt đầu khẩn trương", - phát ngôn viên Điện Kremlin nói, nhấn mạnh đây sẽ là một cuộc hội đàm phức tạp, rất khó khăn.

Peskov nói thêm bây giờ câu hỏi là làm thế nào và khi nào bắt đầu các cuộc đàm phán này, trong những cơ chế nào.

“Điều này cũng sẽ được hai tổng thống xác định ngày hôm nay”, - ông nói.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала