Hoa Kỳ nói về việc theo dõi cuộc tập trận của Nga ở Thái Bình Dương

CC BY 2.0 / Senior Airman Brett Clashman / Desert EagleLính Mỹ với ống nhòm tại căn cứ không quân. Lưu trữ ảnh
Lính Mỹ với ống nhòm tại căn cứ không quân. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Đăng ký
Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc theo dõi sát cuộc tập trận của Hải quân Nga ở Thái Bình Dương. Hoạt động tập trận của lực lượng Nga bắt đầu một ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden, theo thông báo của CBS.

Hoa Kỳ theo dõi Nga

Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tuyên bố đang giám sát các tàu Nga hiện diện trong vùng biển quốc tế ở phần Tây Thái Bình Dương.

tàu hộ tống dự án 20.380 Sovershenniy - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2021
Tập trận ở Thái Bình Dương, tàu chiến Nga đã theo dõi phát hiện tàu ngầm “đối phương”
«Chúng tôi hành động phù hợp với luật hàng hải quốc tế», - đại diện Bộ Tư lệnh Mike Kafka nhấn mạnh.

Có thông tin cho rằng chính do hoạt động của phía Nga, Washington đã phải dời các cuộc tập trận theo kế hoạch của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đến gần quần đảo Hawaii hơn.

Cuộc tập trận của Nga ở Thái Bình Dương

Ngày 15 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hải quân Nga bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn ở Thái Bình Dương. Trong hoạt động này có phần tham gia của hơn 20 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, cũng như một số máy bay. «Các lực lượng phối hợp trong thành phần các nhóm chiến thuật, thực hiện hoạt động an ninh chống tàu ngầm của tàu chiến và tàu hỗ trợ, tập dượt thi hành nhiệm vụ tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm của đối phương giả định», - cơ quan quân sự Nga lưu ý.

Hôm 5 tháng 6, quan sát viên quân sự Mỹ tuyên bố rằng Nga đang thi hành nỗ lực đáng kể để mở rộng tiềm năng quân sự. Ông này lưu ý rằng Matxcơva dự kiến tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân bằng bổ sung các tàu chiến mới.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала