Mỹ dự định triển khai một đội hải quân thường trực ở Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc

© REUTERS / Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/HandoutCăn cứ hải quân của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Căn cứ hải quân của Mỹ ở Thái Bình Dương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét khả năng triển khai lực lượng hải quân cơ động thường trực ở Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc. Đây là thông tin đăng trên báo Politico, trích nguồn tin từ Lầu Năm Góc.

Theo các nguồn tin của báo, nhóm Thái Bình Dương có thể được hình thành giống như việc thành lập lực lượng hải quân thường trực của NATO ở Đại Tây Dương vào năm 1968.

Hiện tại vẫn chưa rõ tham gia đội này chỉ có các tàu của Mỹ hay dự tính có cả các nước khác.

Hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2021
Mỹ, Đức, Úc không để Trung Quốc âm mưu bá quyền ở Biển Đông và châu Á – Thái Bình Dương

Lưu ý rằng sáng kiến này là kết quả công việc của nhóm công tác chuyên về Trung Quốc được thành lập ở Lầu Năm Góc theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden, mới đây vừa đưa ra các khuyến nghị với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Lloyd Austin.

“Chúng tôi đang xem xét một số đề xuất đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để phối hợp hành động tốt hơn. <...> Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết hiện là thời gian phải tập trung vào công việc này, vẫn còn nhiều chi tiết cần được hoàn thiện lần cuối", - nguồn tin cho biết.

Ngày 9/6 Bộ trưởng Austin đã ký một chỉ thị nội bộ đề ra một loạt các sáng kiến nhằm đối phó với Trung Quốc, một số trong đó được giữ bí mật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала