Ở Bắc Cực phòng thủ chống máy bay không người lái như thế nào?

© Sputnik / Ilya Timin / Chuyển đến kho ảnhBắc Cực
Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vùng Bắc Cực của Nga được bảo vệ khỏi máy bay không người lái tàng hình nhờ hàng rào radar không thể xuyên thủng. Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ với Izvestia về điều này.

Theo đó, vào đầu mùa hè ở Chukotka và Kamchatka đã tổ chức một đợt diễn tập đặc thù chuyên phát hiện máy bay không người lái. Cuộc diễn tập đã huy động nhóm bay hoạt động cả phía trên khu vực đất liền, quần đảo và đảo Wrangel. Trong cuộc diễn tập, quân đội Nga đã phát hiện thành công các nhóm máy bay không người lái tàng hình (UAV) bay ở các độ cao khác nhau.

Chuyên gia quân sự Vasily Kashin trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia chỉ ra rằng Mỹ đang tích cực gia tăng sự hiện diện quân sự của mình ở khu vực Bắc Cực.

Căn cứ mới của Nga ở Bắc cực  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Giải thích lý do vì sao Nga khôi phục cơ sở quân sự ở Bắc Cực
“Đảo Wrangel nằm ở phía đông bắc của Bắc Cực, người Mỹ hiện đã thông qua một loạt các tài liệu chiến lược nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của họ ở khu vực này. <...> Người Mỹ sử dụng một số loại máy bay không người lái trinh sát chiến lược của cả không quân lẫn hải quân, có thể hoạt động được trên các vùng lãnh thổ Bắc Cực. Phía Nga đang chuẩn bị đối phó với việc này”, - ông giải thích.

Chuyên gia nói rõ rằng vào thời Liên Xô, trên bờ biển vùng Viễn Đông của Bắc Cực đã triển khai một mạng lưới radar dày đặc giúp giám sát tình hình trên không. Trung tướng Aytech Bizhev, nguyên Phó Tư lệnh Lực lượng phòng không phụ trách hệ thống phòng không thống nhất của SNG, nói với Izvestia rằng hiện nay ban lãnh đạo quân sự-chính trị của Nga đang khôi phục hệ thống radar nói trên, nâng cấp chúng nhằm cải thiện chất lượng và khả năng phòng thủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала