Ông Biden bác bỏ yêu cầu của Bộ Ngoại giao áp đặt trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc -2”

© Ảnh : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible“Dòng chảy phương Bắc-2”
“Dòng chảy phương Bắc-2” - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hối thúc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG, công ty đang thực hiện dự án đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc -2” của Nga, và người đứng đầu công ty Matthias Warnig, nhưng Tổng thống Joe Biden từ chối việc này, báo Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Biden không muốn phương hại đến quan hệ với Đức

Theo các nguồn tin của báo, Ngoại trưởng Antony Blinken, cấp phó của ông là Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland đã lên tiếng ủng hộ các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn dự án, áp dụng không có ngoại lệ đối với công ty điều hành dự án đường ống khí đốt và giám đốc điều hành công ty.

Tổng thống Biden và các quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phản đối, nói rằng lệnh trừng phạt có thể gây tổn hại đến quan hệ với Berlin. Như tờ báo viết, vì dự án đã hoàn thành hơn 90%, nên Nhà Trắng coi đây là sự việc đã rồi, vì vậy không có lý do gì để gây nguy hại cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đức.

Công nhân xây dựng đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc – 2»  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Hoa Kỳ sẽ từ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố rất khó để ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt, vì trên thực tế nó đã hoàn thành thi công. Vào giữa tháng 5, Hoa Kỳ từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, giải thích việc này mâu thuẫn với lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã áp đặt hạn chế đối với các công ty và tàu của Nga tham gia thi công “Dòng chảy phương Bắc -2”.

Moskva đã nhiều lần kêu gọi nên chấm dứt việc chính trị hóa “Dòng chảy phương Bắc -2”, vì đây là một dự án thương mại có lợi cho cả Nga và Liên minh châu Âu. Đức ủng hộ việc hoàn thành đường ống và bác bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương ngoài lãnh thổ của Mỹ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала