Cháu của Bin Laden phản đối hội nghị thượng đỉnh Geneva bằng áp phích "Trump chiến thắng"

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhCờ của Nga và Mỹ trên cầu Mont Blanc ở Geneva
Cờ của Nga và Mỹ trên cầu Mont Blanc ở Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo nguồn tin Recount, Noor bin Laden, cháu gái cựu lãnh đạo tổ chức khủng bố Al-Qaeda* Osama bin Laden đã phản đối hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ bằng cách xuất hiện ở Geneva trên một chiếc thuyền với tấm áp phích "Trump chiến thắng".

Một đoạn video ghi lại cảnh cô cháu của Bin Laden tay gương biểu ngữ "Trump chiến thắng" đứng trên một chiếc thuyền ở Geneva đã xuất hiện trên trang tin Twitter của Recount hôm thứ Tư.

Tờ Hill lưu ý rằng Noor bin Laden đã biểu tình như vậy vài ngày nay ở Geneva, nơi diễn ra cuộc họp của hai nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Hoa Kỳ là Vladimir Putin và Joe Biden, bởi vì theo cô này, cựu nguyên thủ Donald Trump mới là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Các nhân viên thực thi pháp luật địa phương đã đe dọa bắt giữ cô này vì tội vi phạm trật tự trị an.

​Trước đó, cháu gái của trùm khủng bố Osama bin Laden nói trên Fox News rằng cô ta bị mọi người căm ghét. Nhưng hóa ra, cô gái có họ với trùm khủng bố quốc tế này bị miệt thị là do ủng hộ Trump chứ không phải vì cái họ của cô ta.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Noor Bin Ladin (@realnoorbl)

Cuộc bầu cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 3/11/2020. Người giành chiến thắng là ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho đến gần đây vẫn không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử và từ chối tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden - đó là lần đầu tiên sau 150 năm xảy ra sự cố như vậy.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала