Quốc hội Mỹ kêu gọi trừng phạt Nga về vũ khí hóa học

© Fotolia / Gelangelan Quốc hội Mỹ
 Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden áp đặt đợt trừng phạt thứ hai đối với Nga về vũ khí hóa học. Văn bản thông điệp được đăng trên trang web của phe Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Theo Hạ nghị sĩ Michael McCaul và Thượng nghị sĩ James Risch, việc từ chối áp đặt trừng phạt sẽ bị coi là "hành động đơn phương nhượng bộ thể hiện sự yếu kém".

“Néu không áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc này, chính quyền của ngài đang từ bỏ cơ hội tốt nhất để chống lại các vi phạm của Nga”, - các nghị sĩ nêu ý kiến.

Các tác giả thông điệp nói thêm rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt là đáp ứng yêu cầu theo Luật Hoa Kỳ năm 1991 về kiểm soát vũ khí sinh học và hóa học và diệt trừ các hành động quân sự thù địch.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Điện Kremlin đáp trả cáo buộc của Mỹ rằng Nga có vũ khí hóa học

Theo quan điểm của họ, bước đi này sẽ giúp thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin "phải giải trình về việc tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học và ngang nhiên coi thường các quy định quốc tế và các quyền cơ bản".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về khả năng phía Mỹ sẽ có các lệnh trừng phạt mới. Theo Tổng thống, các bước đi từ phía Mỹ nhằm áp đặt những hạn chế mới sau hội nghị thượng đỉnh song phương giữa hai nhà lãnh đạo đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала