Bộ Ngoại giao Nga cho biết khi nào Nga sẽ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

© Fotolia / Nikolai Sorokin Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
 Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Hiện đã biết khi nào Nga sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, thông báo rút lui đã được Moskva gửi đến các nước tham gia Hiệp ước, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

 Nga sẽ chính thức ra khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở vào ngày 18 tháng 12 năm nay.

“Về vấn đề này, theo quy định của Hiệp ước, phía Nga đã gửi các thông báo tới các nước lưu giữ Hiệp ước (Hungary và Canada) và các quốc gia tham gia Hiệp ước thông qua các đại sứ quán tại các thủ đô tương ứng, cũng như thông qua các phái đoàn tới Ủy ban Tham vấn Bầu trời Mở ở Vienna”,  - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
"Nga đã thông báo cho tất cả các quốc gia tham gia về quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở sáu tháng sau khi thông báo được gửi đi", - Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Ai phải chịu trách nhiệm cho việc Hiệp ước Bầu trời Mở sụp đổ?

Các nỗ lực của phương Tây nhằm đạt được lợi thế đơn phương, phớt lờ lợi ích của Moskva, chắc chắn sẽ thất bại, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Sáu, liên quan đến việc Moskva thông báo về việc Nga rút khỏi thỏa thuận với các nước tham gia Hiệp ước Bầu trời Mở.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 trong buổi diễn tập cho cuộc trình diễu trên không mừng Chiến thắng tại Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Người Nhật lo sợ trước thông tin Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở
"Mỹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về sự sụp đổ của Hiệp ước. Chúng tôi hiểu rằng Mỹ tích cực ủng hộ sự minh bạch trong lĩnh vực quân sự chỉ trong những trường hợp, khi mà họ mong đợi nhận ra một số lợi thế của mình. Khi sự cởi mở ảnh hưởng đến lãnh thổ của họ, Mỹ rút lui và bắt đầu tạo ra những trở ngại cho việc thực hiện các thỏa thuận như vậy, không hề nghĩ về an ninh của châu Âu, cũng không quan tâm đến các đồng minh, không hề nghĩ về đánh giá khả năng thỏa thuận của chính họ", - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong bản thông cáo.

"Đã đến lúc các đồng nghiệp phương Tây nhận ra rằng không thể đảm bảo an ninh của họ mà không tính đến lợi ích an ninh của Nga và các đồng minh của Nga" - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала