Quảng Nam: Hai người đàn ông treo cổ chết ở khu nghĩa địa và ngôi nhà hoang

© Depositphotos.com / Homeworks255Treo cổ tự tử
Treo cổ tự tử  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Đăng ký
Tại Quảng Nam, hai người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. Theo đó, hai ông Võ Văn Nhiều và Phan Thế An tử vong ở khu nghĩa địa Dạt Bằng, xã Đại Tân và nhà hoang tại xã Đại Phong, huyện Đại Lộc.

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện hai người đàn ông chết trong tư thế treo cổ chỉ trong một buổi sáng.

Hai người đàn ông treo cổ chết ở Quảng Nam

Ngày 18/6, thông tin về vụ việc hai người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở Quảng Nam thu hút sự chú ý của người dân địa phương và bất ngờ vào top trending xu hướng tìm kiếm tin tức trên Google Trends.

Theo Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng xác nhận trên địa bàn huyện vừa phát hiện hai người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an huyện Đại Lộc khẳng định hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ hai người đàn ông treo cổ chết chỉ trong một buổi sáng.

Người đàn ông treo cổ tử vong ở nghĩa trang Dạt Bằng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng nay (18/6), người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở nghĩa trang Dạt Bằng, thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Hải Phòng: Thuyền viên treo cổ tự tử trong khu cách ly Covid-19
Danh tính nạn nhân treo cổ tử vong sau đó được chính quyền và người dân địa phương phát hiện là ông Võ Văn Nhiều, sinh năm 1980, quê ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, hiện trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, kết hợp với lời kể của một số người dân, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ treo cổ này có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng.

Công an huyện Đại Lộc cũng xác nhận, trước khi treo cổ chết, giữa ông Võ Văn Nhiều và vợ có xảy ra mâu thuẫn.

Điều tra nguyên nhân người đàn ông treo cổ chết trong ngôi nhà hoang ở Quảng Nam

Đáng chú ý, bên cạnh vụ việc treo cổ ở nghĩa trang xảy ra tại thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam còn tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp treo cổ tự tử khác.

Theo đó, cách nơi ông Võ Văn Nhiều tử vong khoảng gần 20 cây số, người dân phát hiện một người đàn ông mặc áo thun màu hồng, quần ngố jeans màu xanh, cũng chết trong tư thế treo cổ.

Con dao - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2019
Vụ 2 người bị giết ở Yên Bái: Nghi phạm đã treo cổ tự tử
Thi thể người đàn ông này được phát hiện trong khu nhà hoang ở khu vực Khe Cạn, thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan chức năng xác định danh tính người đàn ông thứ hai treo cổ tử vong là ông Phan Thế Anh, 40 tuổi, xã Đại Đồng.

Lực lượng chức năng hiện vẫn phong tỏa và thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường.

Hiện nguyên nhân cái chết của ông Phan Thế Anh đang được điều tra làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала