Cuộc giao đấu hiện nay với COVID là cam go nhất

© Ảnh : Trọng Đạt-TTXVNMột lao động nữ huyện Tân Lạc ngồi trên xe chờ các lao động còn lại để về quê nhà
Một lao động nữ huyện Tân Lạc ngồi trên xe chờ các lao động còn lại để về quê nhà - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2021
Đăng ký
Cuộc chiến chống lại đợt bùng phát mới của bệnh dịch Covid-19 và những quy tắc mới cho mạng xã hội, diễn biến kinh tế và bảo vệ động vật và tất nhiên, trái bóng tròn trên sân cỏ - đó là những chủ đề chính trong các bài viết và thông tin về Việt Nam trên các phương tiện truyền thông Nga và nước ngoài tuần này.

Sputnik gửi đến các bạn tổng quan đánh giá truyền thống của chúng tôi – «Việt Nam trên báo chí nước ngoài».

Làm thế nào để đánh thắng kẻ thù mạnh và hiểm ác?

Việt Nam đang chịu đựng đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus. Như Reuters đưa tin, trên cả nước ghi nhận 11.635 ca nhiễm bệnh, 72% trong số này xuất hiện từ cuối tháng Tư. Số ca tử vong đáng buồn đã lên tới 61 người.

Dư luận nói về chủng virus mới, lai tạo giữa các chủng Anh và Ấn Độ. Nhưng các nhà khoa học khẳng định rằng đây là một biến thể của chủng Ấn Độ, - như báo Anh The Conversation cho biết. Tình hình ở mấy tỉnh miền Bắc, nơi từng là tâm điểm của đợt bùng phát dịch, nay đã thực sự trong tầm kiểm soát sau khi chính quyền địa phương áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên nhà chức trách vẫn lo ngại vì đợt bùng phát mới ở TP Hồ Chí Minh, trong đó các biện pháp giãn cách xã hội sẽ kéo dài thêm 15 ngày nữa, như Nikkei Asia Review phản ánh.

Nhật Bản tặng Việt Nam 1 triệu liều vaccine AstraZeneca, chế phẩm này sẽ được sử dụng chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Cần nói thêm rằng đây là lần đầu tiên Tokyo dành tặng món quà như vậy cho các nước Đông Nam Á, - theo nhận xét cuả Ezhednevny Novosti Vladivostok.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Việt Nam muốn thành trung tâm sản xuất vaccine Covid-19 của khu vực

Hà Nội kêu gọi WHO đẩy nhanh việc cung cấp vaccine theo chương trình quốc tế COVAX, cũng như chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, để Việt Nam có thể trở thành một trong những trung tâm sản xuất loại vaccine này trong khu vực.

Đồng thời, các chuyên gia và tình nguyện viên Việt Nam đã bắt đầu giai đoạn thứ ba trong chu trình thử nghiệm loại vaccine riêng của nước mình, báo chí quốc tế cho biết.

Một trong những ấn phẩm uy tín nhất về các vấn đề của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là tờ The Diplomat đã dành đăng bài viết dài phản ánh cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam, đi sâu phân tích thành công của đất nước trong việc kiềm chế ngăn chặn đại dịch hồi năm 2020 và những vấn đề của giai đoạn hiện tại. Tác giả bài báo cho rằng việc ban lãnh đạo Việt Nam kịp thời tạo lập các thể chế và quy trình hiệu quả về vệ sinh dịch tễ công cộng, kiểm dịch cách ly nghiêm ngặt và truy vết tiếp xúc khoanh vùng lây nhiễm là một trong những động lực cơ bản của thành công. Bây giờ, yếu tố chính của cuộc chiến là chủng ngừa, mà Việt Nam có vẻ đã bị muộn. Cho đến đầu tháng 6, Chính phủ đã đặt mua 31 triệu liều vaccine Pfizer; 68,9 triệu liều AstraZeneca; đạt thỏa thuận mua 50-150 triệu liều vaccine «Sputnik V», đang xúc tiến đàm phán mua 3-10 triệu liều Medigen và Moderna.

Tổng cộng Việt Nam đảm bảo sẽ có hơn 170 triệu liều vaccine, đủ để đạt miễn dịch cộng đồng, duy có điều sẽ không kịp cung cấp đến cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Do đó, Chính phủ đã cấp phép cho vaccine Trung Quốc Sinopharm, việc nhập khẩu có thể bắt đầu lập tức, bất kể thái độ tiêu cực của dân chúng xã hội Việt Nam với nước láng giềng phương Bắc.

Bất chấp mọi những khó khăn, Việt Nam có Chính phủ hiệu quả, có hệ thống y tế xứng tầm và có tập thể những người dân yêu nước rất đoàn kết và tin cậy chấp hành các quy định. Đất nước đang vươn lên phát triển kinh tế, và do đó sẽ huy động được mọi nguồn lực to lớn để chiến thắng đại dịch, - tác giả bài báo tin chắc  như vậy.

Quy tắc ứng xử mới trên các mạng xã hội

Hãng Reuters thông báo về việc công bố Bộ Quy tắc quốc gia về ứng xử trên các mạng xã hội. Người dùng mạng xã hội được khuyến khích tạo tài khoản sử dụng với danh tính thật, trao đổi thông tin từ các nguồn chính thức và tránh đăng các nội dung vi phạm pháp luật, chứa ngôn từ tục tĩu hoặc quảng cáo dịch vụ bất hợp pháp, còn các công chức Nhà nước được yêu cầu báo cáo ngay với cấp trên nếu phát hiện «thông tin trái chiều» hoặc vi phạm pháp luật.

Thời sự kinh tế

Nikkei Asia Review cho biết đại dịch đã thúc đẩy tăng lượng xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, còn gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon của Mỹ đang đẩy mạnh tuyển dụng người bán hàng tại Việt Nam để chống lại công ty Alibaba của Trung Quốc.

Trên tờ Fresh Plaza có bài viết về gia tăng xuất khẩu thực phẩm của Hà Lan sang Việt Nam, với xung lực thúc đẩy từ việc dỡ bỏ thuế trong khuôn khổ EVFTA.

Nikkei Asia Review thông báo rằng tập đoàn thương mại Nhật Bản Mitsubishi Corp. sẽ xây dựng ở Lào một trang trại điện gió lớn trên bờ biển để cung cấp điện sang Việt Nam, còn tờ Vietnam Briefing cho lời khuyên về cách bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam.

Trang trại điện gió ngoài khơi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2021
Nga có kế hoạch tham gia dự án xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi Việt Nam

Đài truyền hình Yekaterinburg nói về triển vọng mở rộng hợp tác giữa vùng Ural của Nga và Việt Nam, trong khi đó tờ báo Nga Kommersant dành bài viết nói về các kế hoạch của tập đoàn «Zarubezhneft» liên doanh với tập đoàn DEME Group của Bỉ để xây dựng tại Việt Nam một cơ sở điện gió ngoài khơi với công suất 1 GW.

Việt Nam giải cứu động vật

Tờ People thông báo rằng Rạp xiếc Trung ương Hà Nội của Việt Nam đã quyết định dừng việc đưa gấu hoang dã ra các buổi biểu diễn trong chương trình và tự nguyện bàn giao 4 chú gấu mặt trăng mà đoàn đang có để những con vật này được nghỉ ngơi tại Khu bảo tồn Animals Asia ở Tam Đảo.

Còn CAN mời bạn cùng chúc mừng ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) nhân dịp chuyên gia bảo tồn này được trao tặng giải thưởng môi trường lớn nhất thế giới Goldman Environmental Prize, vốn được mệnh danh là Giải Nobel Xanh, vì công lao giải cứu được hơn 1.600 con tê tê.

Vivat Việt Nam, trường tồn và thành công!

Và bây giờ như người ta thường nói, «last but not least» - cuối cùng nhưng không kém quan trọng. Ấn phẩm FIFA gọi Việt Nam là bất ngờ lớn nhất của lượt trận đấu thứ hai vòng loại khu vực châu Á chuẩn bị cho Giải Vô địch Thế giới World Cup 2022 tại Qatar. 12 đội tuyển chia thành hai bảng và thi tài với nhau trong bảy tháng từ ngày 2 tháng 9 năm 2021 đến ngày 29 tháng 3 năm 2022, sau đó hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tham dự các trận tỷ thí nóng bỏng tại Qatar vào năm 2022. Hy vọng sẽ đến ngày World Cup Bóng đá gọi tên đội tuyển Việt Nam!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала