Mỹ kêu gọi ngừng coi Nga là "kẻ xấu"

© Sputnik / Michael KlimentyevMỹ - Nga
Mỹ - Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2021
Đăng ký
Không có gì quan trọng hơn đối với an ninh quốc gia và khả năng tồn tại của Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia hơn là hợp tác với Moskva. Để thiết lập mối quan hệ song phương, cần phải ngăn chặn việc “quỷ hóa” nước Nga, theo Daniel Davis, nhà nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Nghiên cứu Ưu tiên Quốc phòng.

Lời của ông được ấn bản 19fortyfive trích dẫn.

Tại sao Hoa Kỳ hợp tác với Nga là vì lợi ích Hoa Kỳ?

Hợp tác với Nga là vì lợi ích của Hoa Kỳ. Theo tác giả, hợp tác thúc đẩy lợi ích của Washington và giúp tránh viễn cảnh một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Cuộc gặp của Tổng thống Nga và Hoa Kỳ V.Putin và J.B Biden tại Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
«Không phải tái khởi động mà trở lại bang giao bình thường»: Truyền thông thế giới nói về cuộc gặp Putin-Biden
“Chúng ta ở Mỹ phải tránh xu hướng tự nhiên muốn coi Nga trong đội những «kẻ xấu» theo nguyên tắc “tất cả hay không có gì”, theo đó những hành vi xúc phạm hoặc khó chấp nhận được sử dụng để mô tả họ như kẻ xấu hoặc thù địch trong mọi lĩnh vực”, - Davis nói.

Ông Davis cũng lưu ý bất chấp nhiều năm quan hệ giữa Washington và Moskva liên tục xấu đi, cuộc gặp thượng đỉnh của nguyên thủ hai nước là một bước đi tích cực hiếm có.

Kiềm chế Nga

Trước đó, Hoa Kỳ đã nhìn thấy mối nguy hiểm trong đường lối chính trị của Tổng thống Joe Biden của nước này là kiềm chế Nga, theo các chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ được Fox News phỏng vấn. Các chính trị gia và chuyên gia không hài lòng với quyết định của ông Biden, đã cung cấp cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin danh sách 16 lĩnh vực nền kinh tế không được tấn công mạng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала