ЕURО 2020: Đội tuyển Bồ Đào Nha thua đội tuyển Đức với tỷ số 2:4

© REUTERS / Kai PfaffenbachCristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức
Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2021
Đăng ký
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức đã kết thúc với tỷ số số 2:4.

Trên sân vận động Allianz Arena tại thành phố Munich đã kết thúc trận đấu vòng bảng "F" giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội Đức. Đội Đức đã giành chiến thắng trước đội Bồ Đào Nha với tỷ số 2:4.

Bàn thắng vào phút thứ 15 do Cristiano Ronaldo (đội Bồ Đào Nha) ghi điểm.

Rúben Dias (đội Bồ Đào Nha) đã ghi bàn vào lưới của mình. Tỷ số 1:1.

Raphael Guerreiro đã ghi bàn vào lưới của mình 1:2.

Cú phá lưới thứ ba do Kai Havertz lập công vào phút thứ 51.

Cú phá lưới thứ tư do lập Robin Gosens lập công vào phút thứ 60.

Cú phá lưới thứ hai của đội Bồ Đào Nha do Diogo Jota lập công vào phút thứ 67.

Kết quả cuối cùng nghiêng về phía đội tuyển 2:4.

© AFP 2023 / Matthias Schrader / POOLTrận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
ЕURО 2020: Đội tuyển Bồ Đào Nha thua đội tuyển Đức với tỷ số 2:4 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2021
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức

Theo lịch trình EURO 2020, trận đấu tiếp theo của đội Đức sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 06 vào lúc 22:00 theo giờ Matxcơva (02:00 ngày 24 tháng 6 theo giờ Hà Nội). Đội sẽ đấu với đội Hungary.

Đối thủ kế tiếp của đội Bồ Đào Nha sẽ là đội Pháp. Trận đấu diễn ra vào ngày 23 tháng 6 vào lúc 22:00 theo giờ Matxcơva (02:00 ngày 24 tháng 6 theo giờ Hà Nội) trên sân vận động Ferenc Puskás Stadium ở thành phố Budapest.

Robin Gosens của đội Đức là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận gặp đội Bồ Đào Nha tại EURO-2020.

Cristiano Ronaldo đã là người đầu tiên ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức trong sự nghiệp thể thao và nâng số bàn thắng của cá nhân tại các Giải Vô địch thế giới và châu Âu lên con số 19. Danh thủ người Bồ Đào Nha đã bắt kịp chỉ số này với đàn anh người Đức Miroslav Klose giải nghệ vào năm 2016.

EURO-2020 ghi dấu kỷ lục ngược về cú sút phản lưới nhà

Các bàn phản lưới nhà của Ruben Dias và Rafael Guerreiro lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5 ở kỳ EURO này. Trước đó, qua các năm từ 1960 đến 2016, tổng cộng có 9 bàn phản lưới nhà ghi trong các trận chung kết của Giải Vô địch châu Âu. Riêng EURO-2020 đã vượt hơn giải đấu năm 2016 về số lượng cú sút phản lưới nhà, trong đó ba lần các cầu thủ tự cắt bóng vào khung thành của đội mình.

© AFP 2023 / Matthias Schrader / POOLTrận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức - Sputnik Việt Nam
1/4
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
© REUTERS / Kai Pfaffenbach Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức - Sputnik Việt Nam
2/4
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
© REUTERS / Kai Pfaffenbach Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức - Sputnik Việt Nam
3/4
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
© REUTERS / Alexander Hassenstein Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức - Sputnik Việt Nam
4/4
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
1/4
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
2/4
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
3/4
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức
4/4
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức

«Chiến thắng xứng đáng của người Đức»

«Chúng tôi bắt đầu với việc tổ chức trận đấu tốt, tìm kiếm cơ hội tấn công và cố gắng hiệp đồng chặt chẽ, biết khéo léo tận dụng các pha phản công và sau đó hiểu rằng đối thủ sẽ chống lại quyết liệt.  Đội Đức mạnh hơn, nhưng chúng tôi không chịu lui. bỏ Chúng tôi có cơ hội thứ hai trong các đợt phản công, lẽ ra cũng có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo kiểu khác. Trong hiệp một, tôi cố gắng thay đổi tình thế, nhưng cuối cùng chúng tôi lại thủng lưới lần thứ ba và thứ tư. Đó là cú sốc cho toàn đội, nhưng tất cả đã cố gắng đáp trả. Chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách về điểm số, tranh thủ được một hoặc hai khoảnh khắc tốt nữa, bất kể là đội tuyển Đức vẫn tiếp tục ép mạnh. Đây là chiến thắng xứng đáng của người Đức», - ông Fernando Santos HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha nhận xét.

Vị trí trong bảng đấu F: 1. Pháp - 4 điểm, 2. Đức - 3 điểm, 3. Bồ Đào Nha - 3 điểm, 4. Hungary - 1 điểm.

Cầu thủ đội tuyển Bỉ Yannick Carrasco tranh bóng với cầu thủ Đan Mạch Simon Kjaer. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
ЕURО 2020: Đội tuyển Đan Mạch thua đội tuyển Bỉ với tỷ số 1:2

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam: https://vn.sputniknews.com/tournament-euro-2020/

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021.

Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала