4 dân quân thiệt mạng ở Donbass do bị Lực lượng vũ trang Ukraina pháo kích

© Sputnik / Sergei Averin / Chuyển đến kho ảnhCác chiến binh của Cảnh sát nhân dân nước cộng hòa tự xưng DNR trên tuyến tiếp giáp
Các chiến binh của Cảnh sát nhân dân nước cộng hòa tự xưng DNR trên tuyến tiếp giáp - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Đăng ký
DONETSK (Sputnik) - Bốn dân quân thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau đợt pháo kích của lực lượng Vũ trang Ukraina, Cục Cảnh sát nhân dân của Cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết hôm thứ Hai.

 4 người bị thương, 4 người chết

"Sau vụ bắn súng cối nhằm vào các vị trí của Cảnh sát nhân dân trong khu vực làng Lozovoe của Lực lượng Vũ trang Ukraina, ba quân nhân của chúng tôi đã thiệt mạng, một người bị thương nặng. Vào lúc 13:30, nhóm sơ tán trong khi đang đi sau xe chở những người bị thương và thi thể của những người chết cũng bị nã đạn" - thông báo của cơ quan cho biết.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Điện đàm với bà Merkel, ông Putin lưu ý tới các hành động khiêu khích của Kiev ở Donbass

Theo Cục cảnh sát nhân dân cho biết, vụ pháo kích khiến một binh sĩ khác thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Vụ pháo kích đê tiện

Donetsk gọi đây là một vụ pháo kích đê tiện vì nhằm vào chiếc ô tô có gắn biển y tế.

"Kẻ thù không thể không biết về mục đích nhân đạo của chiếc xe này. Ngoài ra, phía Ukraina đã được cảnh báo trước về thời gian và lộ trình của xe cứu thương", - Lực lượng cảnh sát nhân dân cho biết.

Hồi tháng 4 năm 2014, chính quyền Ukraina đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại hai nước cộng hòa DPR và LPR tự xưng tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Kiev vào tháng 2 năm 2014. Theo số liệu mới nhất của Liên hợp quốc, khoảng 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột ở Donbass.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала