Công an Hà Nội đã tìm ra nguồn phát tán clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Vũ Thị Anh Thư

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNTrung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội trả lời câu hỏi của các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội trả lời câu hỏi của các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Đăng ký
Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin vụ phát tán clip hot 8 phút của nữ diễn viên phim ‘Về nhà đi con’ Vũ Thị Anh Thư - Thư Vũ Gemini.

Theo đó, Công an Hà Nội đã tìm ra nguồn phát tán clip 18+ của hotgirl tick xanh V.T.A.T là qua mạng xã hội Telegram. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng phủ nhận mối liên hệ giữa điện thoại của cán bộ Công an phường Trung Hòa với nhóm chat kín khoảng 18.000 thành viên

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cũng thông tin về vụ tấn công mạng nhằm vào Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung nói về vụ phát tán clip 8 phút Thư Vũ

Chiều 21/6, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã cung cấp thông tin bước đầu về kết quả điều tra vụ việc nữ diễn viên Vũ Thị Anh Thư (Thư Vũ Gemini phim ‘Về nhà đi con’) bị phát tán clip nóng 8 phút tại Hà Nội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn của nữ diễn viên V.T.A.T. (nạn nhân bị phát tán đoạn clip sex - PV), Công an TP. Hà Nội đã phân công Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng làm việc với Công an phường Trung Hòa để điều tra.

“Công an Hà Nội đã phân công Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự vào cuộc để truy nguồn phát tán video. Kết quả cho thấy nguồn bị phát tán sớm nhất là qua mạng xã hội Telegram”, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Hải Trung nói.

Сô gái. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2021
Đi tìm sự thật đằng sau việc diễn viên Vũ Thị Anh Thư bị lộ clip 18+
Nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã thu giữ và tiến hành kiểm tra điện thoại của các cán bộ công an có liên quan.

“Cơ quan điều tra xác định clip được phát tán sớm nhất trên mạng nhóm kín Telegram gồm 18.000 thành viên. Bước đầu xác định máy điện thoại của các cán bộ chiến sĩ cũng như máy của cô A.T. không liên quan đến mạng này”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho hay.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, nhóm chat kín sử dụng mạng ở nước ngoài nên việc điều tra truy vết gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Tướng Nguyễn Hải Trung, các đơn vị nghiệp vụ cũng làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trung Hòa để làm rõ thêm thông tin. Quá trình làm việc, Công an Hà Nội đã kiểm tra điện thoại của các chiến sĩ công an phường.

Ông Trung khẳng định, đến nay, Công an Hà Nội xác định không có mối liên hệ giữa các máy điện thoại của chiến sĩ công an phường Trung Hòa với mạng xã hội Telegram.

“Trước mắt với tài liệu như thế có thể loại trừ cán bộ công an phường Trung Hòa liên quan. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ trả lời sau”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, vào ngày 27/5, mạng xã hội lan truyền đoạn “clip nóng” của một đôi nam nữ. Nhân vật nữ trong đoạn clip được xác định là V.T.A.T., người từng góp mặt trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con”.

© Ảnh : Facebook account of Vũ Thị Anh ThuVũ Thị Anh Thư
Công an Hà Nội đã tìm ra nguồn phát tán clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Vũ Thị Anh Thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Vũ Thị Anh Thư

Đặc biệt, cộng đồng mạng dấy lên tin đồn cho rằng một đại úy công an thuộc Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) là người đã phát tán đoạn “clip nóng” trong vụ việc trên.

Công an xác định được nhóm hacker tấn công VOV

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 21/6, Cục Phó Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) Lê Minh Mạnh cho biết, đã  ư xác định được các đối tượng có hành vi tấn công mạng Báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam (vov.vn).

Hiện động cơ, mục đích của các đối tượng này đang được điều tra, làm rõ.

Theo Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, hành vi này được quy định rõ trong Luật An ninh mạng và sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNThiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng trả lời câu hỏi của các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Công an Hà Nội đã tìm ra nguồn phát tán clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Vũ Thị Anh Thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng trả lời câu hỏi của các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Trước đó, báo điện tử VOV cho biết trong hai ngày 12 và 13/6, một số đối tượng đã có hành vi kích động, tạo tài khoản ảo để tấn công vào nhiều nền tảng của Báo Điện tử VOV (vov.vn).

Trưa 12/6, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo điện tử VOV trên Google, Facebook bị spam, đe dọa, nhận được nhiều bình luận ác ý và kêu gọi đánh giá 1* (1 sao) trên Google Maps với trang vov.vn nhằm làm giảm uy tín của cơ quan này, khiến trang này từ thứ hạng 4,5* bị rớt xuống còn 1,9* vào chiều 12/6.

Quán bar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Vụ clip nóng 18+ bar Sunny Club: Công an Vĩnh Phúc nói sự thật

trong ngày 13/6, vụ việc lên tới đỉnh điểm khi Báo điện tử bị DDoS (tấn công từ chối dịch vụ). Trang Fanpage của báo cũng bị tấn công. Các đối tượng còn gửi thư, gọi điện xúc phạm đến các nhân vật đã trả lời phỏng vấn, gửi tin nhắn đe dọa đến phóng viên viết bài.

Việc báo điện tử VOV bị tấn công đã ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn, ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của độc giả.

Cơ quan này đã khẩn cấp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp giải quyết, xử lý các đối tượng quá khích đã tấn công nền tảng kỹ thuật của cơ quan truyền thông quốc gia.

VOV cũng đã tiến hành rà soát, tìm mã độc trong hệ thống và tích cực phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Chiều nay, Trung tướng Tô Ân Xô cũng đã khẳng định, vụ hacker tấn công VOV không liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала