EURO-2020 độc đáo: Đã phá tám kỷ lục thú vị

© REUTERS / Laszlo Balogh Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Hungary và đội tuyển Pháp
Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Hungary và đội tuyển Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Đăng ký
Tại EURO-2020, giai đoạn đấu vòng bảng sắp kết thúc, qua đó khán giả bốn phương đã chứng kiến ​​nhiều kỷ lục thú vị. Giải đấu này là độc đáo không chỉ về số lượng các nước cung cấp lãnh thổ làm nơi tiến hành các trận đấu mà còn có những thành tựu khác nữa.

Cú sút vào gôn xa nhất trong lịch sử các giải Vô địch châu Âu và thế giới

Tác giả của cú sút hy hữu này là tiền đạo đội tuyển quốc gia Séc Patrick Schick. Cầu thủ phát đòn tấn công khung thành Scotland từ khoảng cách 45,5 mét. Kỷ lục trước đó là của cựu tiền đạo Tây Ban Nha David Villa, ghi bàn thắng trong World Cup 2010 từ cự ly 43 mét. 

Kỷ lục chiếm bóng

Đội Tây Ban Nha trong trận đấu với đội Thụy Điển (0:0) đã phá kỷ lục về thời gian giữ bóng. Đội bóng của Luis Enrique chiếm giữ trái bóng tới 85,1% thời gian. Dữ liệu trước về chỉ số này ghi lại ở Euro 1980, diễn ra tại Ý. 

© REUTERS / Marcelo Del PozoCác cầu thủ Thụy Điển Emil Forsberg, Robin Olsen và Sebastian Larsson sau trận đấu với Tây Ban Nha tại Euro 2020
EURO-2020 độc đáo: Đã phá tám kỷ lục thú vị - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Các cầu thủ Thụy Điển Emil Forsberg, Robin Olsen và Sebastian Larsson sau trận đấu với Tây Ban Nha tại Euro 2020

Kỷ lục cay đắng «tặng bàn thắng nhẹ nhàng» cho đối thủ

Kể từ đầu giải đấu này, các cầu thủ đã 5 lần đưa bóng phá lưới đội nhà. Các cú đá phản lưới đáng tiếc như vậy là của Demiral người Thổ Nhĩ Kỳ, Szczensny đội Ba Lan, Hummels từ đội Đức, cũng như các cầu thủ Bồ Đào Nha Dias và Guerreiro. Kỷ lục trước đó ghi dấu tại Euro 2016 - khi đó có ba bàn phản lưới nhà. 

Cầu thủ trẻ nhất

Đó là cầu thủ Ba Lan Katzper Kozlowski, trong trận đấu với đội Tây Ban Nha (1:1) đã ra sân cỏ khi mới 17 tuổi 246 ngày. Anh đã vượt qua thành tích của tuyển thủ Anh Jude Bellingham (17 tuổi 349 ngày), trong cùng giải EURO này. 

© AFP 2023 / Janek SkarzynskiTiền vệ đội Ba Lan Katzper Kozlowski trong thời gian tập luyện tại đấu trường ở Gdansk
EURO-2020 độc đáo: Đã phá tám kỷ lục thú vị - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Tiền vệ đội Ba Lan Katzper Kozlowski trong thời gian tập luyện tại đấu trường ở Gdansk

4 kỷ lục của Ronaldo

Ronaldo trở thành Vua Phá Lưới, chân dội bom xuất sắc nhất trong lịch sử EURO. Danh thủ người Bồ Đào Nha đã ghi cú đúp trong trận đấu với Hungary (3:0), và sau đó tạo nên sự khác biệt trong trận đấu với Đức (2:4). Hiện Cristiano đã có 12 bàn thắng tại các Giải Vô địch châu Âu. Vốn liếng này nhiều hơn 3 bàn so với ngôi sao bóng đá cựu tuyển thủ quốc gia Pháp Michel Platini. 

© REUTERS / Kai PfaffenbachCristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức
EURO-2020 độc đáo: Đã phá tám kỷ lục thú vị - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức

Tiền đạo người Bồ Đào Nha là kỷ lục gia về số lần tham dự các trận đấu EURO. Đối với Ronaldo, cuộc đọ sức với đội Hungary là trận đấu thứ 39 trong các giải đấu Vô địch châu Âu. 

© REUTERS / Bernadett SzaboCristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ hai sút vào lưới đội Hungary
EURO-2020 độc đáo: Đã phá tám kỷ lục thú vị - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ hai sút vào lưới đội Hungary

Cristiano cũng là cầu thủ đầu tiên chơi bóng ở 5 Giải Vô địch châu Âu liên tiếp. Anh tham dự EURO-2004, sau đó thường xuyên ra sân ở các giải đấu sau. 

Và kỷ lục chót của Ronaldo cho đến lúc này - là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử EURO ghi ít nhất 3 bàn thắng ở 3 giải đấu khác nhau (EURO-2012, EURO-2016, EURO-2020). 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала