- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Duterte dọa bắt vì từ chối tiêm vắc xin chống lại COVID-19

© REUTERS / Dondi TawataoTổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một cuộc họp báo hàng tuần nói những công dân nước này từ chối tiêm vắc xin chống coronavirus có thể bị bắt giữ, CNN Philippines đưa tin.
"Đừng hiểu sai ý tôi. Đất nước đang đối mặt với khủng hoảng. Đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia", kênh truyền hình dẫn lời tổng thống.

Theo ông Duterte, cần phải tiêm phòng vì bất kỳ ai cũng có thể là người tiềm ẩn mang theo vi rút. Tổng thống cho biết ông "không hiểu nổi" những người Philippines từ chối tiêm chủng, theo bản tin.

Quần đảo ở Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Philippines giảm thời gian cách ly xuống còn 7 ngày đối với khách du lịch đã tiêm vắc xin ngừa COVID

Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu trong cả nước vào tháng 3, đến cuối năm 2021, các cơ quan chức năng dự kiến ​​sẽ tiêm chủng cho 50-60% dân số.

Người vi phạm kiểm dịch có thể bị đi tù

Tổng thống Philippines trước đó cho biết ông đang tìm kiếm một đạo luật phù hợp cho phép bỏ tù những người vi phạm chế độ cách ly. Ông cũng đe dọa trừng phạt những người tham gia các sự kiện đông người.

Trước đó Sputnik đưa tin cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói về khả năng buộc tội giết người đối với những ai lây nhiễm coronavirus cho người khác.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала