‘Sợ Việt Nam, báo Trung Quốc muốn đội nhà né thầy trò HLV Park Hang-seo

© Ảnh : TTXVNTiền đạo Công Phượng đi bóng vượt qua tuyến phòng ngự của UAE
Tiền đạo Công Phượng đi bóng vượt qua tuyến phòng ngự của UAE - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Đăng ký
Sau khi thừa nhận Việt Nam ‘làm điên đảo vòng loại World Cup 2022 và là đối thủ không ai muốn gặp’, vừa qua, báo chí Trung Quốc còn không muốn đội nhà gặp phải thầy trò HLV Park Hang-seo: Đội nào cũng được, miễn không phải tuyển Việt Nam.

Báo chí Trung Quốc cho rằng, những năm qua, tuyển Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc, sức trẻ, tinh thần thi đấu quyết liệt, kỹ thuật cầu thủ tốt, kỷ luật tập thể cao, đấu pháp hợp lý dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo, tuyển Việt Nam nay đã khác.

Đặc biệt là việc đội trẻ Trung Quốc từng thất bại cay đắng trước Việt Nam khiến truyền thông nước này tỏ ra lo lắng nếu đội nhà thực sự phải chạm trán thầy trò HLV Park Hang-seo.

Báo Trung Quốc không muốn đội nhà gặp tuyển Việt Nam

Trang Sohu của Trung Quốc tỏ ra hết sức thận trọng khi đánh giá khả năng đi tiếp cũng như phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội nhà, tuyển Việt Nam cùng các đối thủ tại vòng loại cuối cùng trước khi “quyết chiến” giành tấm vé danh giá đến vòng chung kết World Cup 2022 Qatar.

Trong số các đối thủ được FIFA phân trong 2 nhóm, truyền thông Trung Quốc dường như có tâm lý tương đối né thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 4:0 đè bẹp Indonesia, đánh bại Malaysia 2:1 và chơi hết sức dũng cảm trước UAE khi chỉ để thua với tỷ số sát nút 2:3 chính thức góp mặt vào top 12 đội mạnh nhất tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAEHậu vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Tiến Linh ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia
‘Sợ Việt Nam, báo Trung Quốc muốn đội nhà né thầy trò HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Hậu vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Tiến Linh ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia

Tuyển Trung Quốc vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 với tư cách một trong năm đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đội bóng của HLV Lý Thiết (Li Tie - người nổi tiếng khi từng đến Everton thi đấu), có khả năng sẽ phải chạm trán loạt ứng cử viên nặng ký hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, UAE, Arab Saudi, Oman và cả Việt Nam tùy vào kết quả bốc thăm.

Tác giả Chen Yong của Sohu có bài viết phân tích về các đối thủ tiềm năng mà tuyển Trung Quốc có khả năng ‘đụng phải’ ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới. Theo cây viết này, tuyển Trung Quốc không ngần ngại gặp phải các đối thủ nhóm hai như Hàn Quốc hay Úc nhưng lại rất né tuyển Việt Nam.

Truyền thông Trung Quốc không muốn đội nhà bốc thăm trúng tuyển Việt Nam – gặp đội nào cũng được, miễn không phải thầy trò HLV Park Hang-seo. Theo Chen Yong, để vượt qua vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Trung Quốc cần có kết quả bốc thăm tốt. Căn cứ tình hình hiện tại, các đội ở nhóm 1 (Nhật Bản, Iran) và nhóm 2 (Hàn Quốc, Australia) đều rất mạnh, nhưng các đội nhóm 2 có thể có lợi thế hơn đôi chút.

Bùi Tấn Trường bắt bóng bổng tự tin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA, dẫn trước Trung Quốc về xác suất dự World Cup

Về phần đội tuyển Trung Quốc, gặp Hàn Quốc hay Australia sẽ dễ dàng hơn. Dù có thể lực vượt trội, nhưng những đội tuyển này vẫn thiếu sót ở khả năng chạy chỗ, ý chí thi đấu cùng trình độ kỹ - chiến thuật thi đấu. Gặp những đối thủ này, đó là cơ hội của Trung Quốc.

“Nếu chạm trán với Hàn Quốc, đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn có cơ hội làm nên bất ngờ”, Sohu nhận định.

Theo Sohu, trọng tâm của lễ bốc thăm nằm ở nhóm hạt giống số 3. Nếu được nằm cùng bảng UAE, đó sẽ là kết quả mỹ mãn so với Iraq (đội còn lại ở nhóm này). Iraq thi đấu rất quyết tâm nên khó đối phó hơn.

Ở nhóm số 5, hai đối thủ Oman và Syria không có nhiều khác biệt, còn ở nhóm số 6 (Việt Nam và Lebanon), đối thủ lý tưởng nhất với tuyển Trung Quốc là Lebanon, theo Sohu.

“Tuyển Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh. Thầy trò HLV Park Hang-seo sở hữu lối chơi đầy nhiệt huyết, năng động và thích ứng rất tốt - yếu tố không thể thiếu trong bóng đá hiện đại ngày nay”, Chen Yong của Sohu nhấn mạnh.

Sohu cho rằng, đội tuyển Trung Quốc sẽ phải gặp hai đối thủ mạnh, ba đối thủ xứng tầm, dù kết quả bốc thăm có thế nào đi nữa. Để có cơ hội dự World Cup, tuyển Trung Quốc sẽ phải rút ngắn khoảng cách, cách biệt với những đối thủ ngang tầm để giành điểm số và kết quả tốt nhất. Cùng với đó là cầu mong thần may mắn sẽ mỉm cười với đội tuyển Trung Quốc khi các đối thủ cùng cạnh tranh ‘ngã ngựa’ hoặc đánh mất phong độ.

Báo Trung Quốc: Cơ hội để đòi nợ Việt Nam đã đến

Sohu nêu quan điểm, nhiều người mong rằng đội tuyển Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam sắp tới. Nhưng đừng quên rằng đội trẻ của Trung Quốc đã thất bại trước các cầu thủ Việt Nam trước đó.

Asian Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam tập buổi cuối trên sân Sultan Bin Zayed Nahyan - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2019
Báo Trung Quốc bất ngờ thừa nhận: "Đội tuyển chúng ta sẽ thua khi đối đầu với Việt Nam"
Trong khi Sohu đánh giá rất cao tuyển Việt Nam và cho rằng, đội nhà hãy cầu mong một kết quả bốc thăm có lợi khi không phải chạm trán thầy trò HLV Park Hang-seo, thì Sina Sports lại cho rằng, vòng loại thứ ba World Cup 2022 là cơ hội tốt để “đòi nợ” Việt Nam.

Sina coi đây là dịp phù hợp để có thể chạm trán thầy trò HLV Park và khẳng định tầm vóc các cầu thủ Trung Quốc ở đấu trường châu lục.

“Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là cơ hội để đòi lại món nợ trước “những chiến binh Sao Vàng”, trước khi tuyển chúng ta khó làm được điều này trong tương lai (trước sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam – PV), Sina viết.

Phân tích về điểm yếu của Việt Nam, báo chí Trung Quốc cho rằng đội nhà có thể tận dụng nhược điểm này của thầy trò ông Park để chiến thắng – đó là yếu tố kinh nghiệm.

“Đội tuyển Việt Nam đã gặt hái được thành công rực rỡ trong những năm qua. Họ sở hữu đội hình trẻ với khát khao lớn. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là yếu tố kinh nghiệm. Đây mới là lần đầu tiên họ tham dự vòng loại World Cup”, Sohu chỉ rõ.
© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAECông Phượng bị hậu vệ đội bạn theo sát
‘Sợ Việt Nam, báo Trung Quốc muốn đội nhà né thầy trò HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Công Phượng bị hậu vệ đội bạn theo sát

Theo báo Trung Quốc, do chưa được trang bị kinh nghiệm để thi đấu ở vòng đấu căng thẳng này. Có nhiều nghi ngờ về việc đội tuyển Việt Nam có chịu nổi áp lực ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hay không.

Ở cấp độ tuyển trẻ, U19 Việt Nam có cú đúp chiến thắng trước U19 Trung Quốc trong năm 2018 và 2019. U22 Việt Nam cũng đánh bại đối thủ trong trận giao hữu tháng 9/2019 tại Vũ Hán.

Việt Nam ‘biết mình, biết người’ tại vòng loại thứ ba World Cup 2022

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng riêng cho 12 đội có mặt tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và chia 12 đội thành 2 bảng với 6 nhóm hạt giống (dựa trên bảng xếp hạng của FIFA).

Trao đổi về những mục tiêu sắp tới, theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, sau khi có kết quả bốc thăm, VFF cùng với ban huấn luyện đội tuyển sẽ lên kế hoạch chi tiết để kết hợp các giải đấu trong nước và các chuyến tập huấn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ chuẩn bị về mặt chuyên môn.

Đội hình ra sân của Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2019
Báo Châu Á: Việt Nam quá xuất sắc
Ông Trần Quốc Tuấn nhận định, đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn hơn, bởi các đội tham dự vòng đấu này đều đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh tại châu lục và thế giới. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất.

“Thông qua cơ hội này, chất lượng đội tuyển cũng như từng cá nhân sẽ được nâng cao, đáp ứng trình độ quốc tế”, ông Tuấn khẳng định.

Theo vị lãnh đạo VFF, đội tuyển Việt Nam thời điểm này chưa thể đưa ra bất cứ định lượng cụ thể nào và cần biết đối thủ của mình là ai để đưa ra được những mục tiêu cụ thể cho từng đối thủ.

Đây là điều đã được rút kinh nghiệm từ trước khi vòng loại thứ hai diễn ra. Khi đó, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với UAE và 3 đại diện Đông Nam Á khác là: Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Đây được đánh giá là bảng đấu “tử thần” vì ngoài UAE có trình độ cao hơn, 4 đội Đông Nam Á đều có cơ hội như nhau. Do đó ngay từ đầu, VFF xác định vị trí nhì bảng rất khó đi tiếp vì các đội sẽ ghìm điểm số của nhau. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã có những chiến thắng then chốt để tự quyết định cuộc chơi.

Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng, với đối với UAE, dù Việt Nam có sự chênh lệch trình độ so với đối thủ, thế nhưng xét tổng thể kết quả của cả hai trận lượt đi và về đã cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

© Ảnh : Hoàng Linh – Pv TTXVN tại UAETuyển thủ Trọng Hoàng nỗ lực ngăn cản tình huống tấn công của đội tuyển UAE
‘Sợ Việt Nam, báo Trung Quốc muốn đội nhà né thầy trò HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Tuyển thủ Trọng Hoàng nỗ lực ngăn cản tình huống tấn công của đội tuyển UAE

Thực tế, nếu xét tổng tỷ số 2 lượt trận là 3-3, trong đó Việt Nam có lợi thế bàn thắng sân khách, nếu là trận đấu loại trực tiếp, Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

“Tuy nhiên, đó chỉ là cách tính mang tính tương đối, bởi nếu là loại trực tiếp, đối thủ sẽ thi đấu khác”, ông Tuấn khẳng định.

Dự kiến, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ 2 tháng 9 đến 29/3, gồm có 10 lượt trận, trong đó 6 lượt trong năm 2021 gồm các ngày 2/9, 7/9, 7/10, 12/10, 11/11 và 16/11. Bốn lượt trận thi đấu năm 2022 gồm: ngày 27/1, 1/2, 24/3 và ngày 29/3.

Màn ăn mừng hụt của đội tuyển Việt Nam ở phút 31 khi hậu vệ Bùi Tiến Dũng (4) bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài Ahmed Al-Kaf bắt lỗi Đoàn Văn Hậu (5) phạm lỗi với thủ môn Kawin trong vòng 5,50m.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2019
Trung Quốc nên học hỏi Việt Nam: Sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của nền bóng đá
Thể thức thi đấu vẫn là lượt đi, lượt về. Sau khi xác định được 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết World Cup 2022, hai đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ đấu play-off dự kiến vào tháng 5/2022 và đội thắng sẽ đá tiếp play-off liên lục địa (1 trận) dự kiến vào tháng 6 để chọn đội vào World Cup 2022.

Sau khi làm nên điều lịch sử bước vào tới vòng cuối cùng trước khi có cơ hội đoạt vé đi Qatar, Việt Nam sẽ phải chạm trán nhiều đối thủ mạnh hàng đầu châu lục.

Tuy nhiên, bằng khát khao chiến thắng, sự hỗ trợ, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Liên đoàn, người hâm mộ, cùng hàng chục triệu fan hâm mộ, mong rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có đấu pháp hợp lý cho từng trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 tới đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала