"Vỏ giáp sẽ không giúp được gì": Nga đang phát triển một tổ hợp chống tăng mới

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhTính toán đường đạn của súng phóng lựu RPG-7 trước khi bắn trong diễn tập của Tiểu đoàn Thủy quân lục chiến Hạm đội Thái Bình Dương ở vùng Primorsky
Tính toán đường đạn của súng phóng lựu RPG-7 trước khi bắn trong diễn tập của Tiểu đoàn Thủy quân lục chiến Hạm đội Thái Bình Dương ở vùng Primorsky - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Đăng ký
Tăng độ chính xác, tăng khả năng xuyên giáp và tầm bắn - Nga đã phát triển đạn dược thế hệ mới cho RPG-7. Nhân tiện, súng chống tăng RPG-7 lần đầu tiên xuất trận tham gia cuộc chiến ở Việt Nam.

Với sự xuất hiện của những “hỏa thần diệt tăng” trong khu vực xung đột, thiệt hại của Hoa Kỳ đã tăng mạnh. Những chiến sĩ cầm súng phóng lựu chống tăng đã gây ra nỗi sợ cho lính tăng Mỹ. “Sự tiến hóa” của súng RPG-7 huyền thoại - trong tài liệu của Sputnik.

Giấc mơ khủng khiếp của người lính xe tăng

Các mẫu đạn hứa hẹn đầu tiên dành cho RPG-7 sẽ xuất hiện sau 2-3 năm. Theo các nhà phát triển, tính hiệu quả sẽ tăng 30%. Tăng khả năng xuyên giáp - loại đạn mới sẽ xuyên thủng lớp giáp dày tới 600 mm. Để so sánh, súng RPG-7 thế hệ đầu tiên chỉ có khả năng chọc thủng lớp giáp dày 260 mm.

Xe tăng Т-14 Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
"Mối đe dọa nghiêm trọng đối với NATO". Chuyên gia Mỹ so sánh xe tăng "Armata" và "Abrams"

Xin lưu ý rằng, những phiên bản mới nhất của xe tăng chủ lực của Mỹ Abrams có giáp hỗn hợp ở phía trước xe dày gần một mét, vỏ giáp ở các vùng hông xe - 650 mm. Xe tăng Abrams đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông, nhiều lần hứng chịu các cuộc tấn công bằng súng RPG. Tuy nhiên, do đạn dược không đủ mạnh, súng phóng lựu không thể vô hiệu hóa hoàn toàn chiếc xe tăng. Dù chiếc xe bị hư hỏng, nhưng lính tăng Mỹ vẫn có thể rút khỏi trận địa. Bây giờ việc này sẽ khó khăn hơn nhiều.

Các chuyên gia cũng sẽ tăng cường đáng kể hiệu ứng phân mảnh và nổ nhiệt áp. Nhờ các thiết bị ngắm mới được thiết kế đặc biệt cho những quả lựu đạn này, độ chính xác sẽ tăng đáng kể. Trưởng phòng thiết kế của NPO Basalt (thuộc Tập đoàn công nghiệp quân sự Rostec của Nga) Nikolai Sereda cho biết rằng, bây giờ, ở khoảng cách 150 mét từ người bắn, sai số là 40-50 cm. Và nếu mục tiêu ở khoảng cách khoảng 1 km, sai số có thể vượt quá kích thước của chiếc xe tăng hoặc chiếc BMP. Đạn mới ở cùng một khoảng cách có sai số ít hơn đáng kể.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhSản phẩm độc đáo "Basalt" - lựu đạn PG-7VR dành cho súng phóng lựu RPG-7.
Vỏ giáp sẽ không giúp được gì: Nga đang phát triển một tổ hợp chống tăng mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Sản phẩm độc đáo "Basalt" - lựu đạn PG-7VR dành cho súng phóng lựu RPG-7.

Đối số xuyên giáp

Ngày nay, các đơn vị quân đội Nga được trang bị phiên bản cải tiến mới nhất của RPG-7V2. Phiên bản này khác với những phiên bản trước ở độ chính xác cao hơn. Kính ngắm quang học PGO-7V3 cung cấp tầm bắn hiệu quả ở khoảng cách lên tới 700 mét.

 Súng phóng lựu tự động AGS-30. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Súng phóng lựu chống tăng của tương lai do Nga thiết kế có đặc điểm gì?

Cả một dòng đạn mới đã được tạo ra dành cho súng chống tăng. Loại đạn phổ biến nhất là PG-7VM. Đạn nặng 2 kg xuyên giáp dày tới 300 mm. PG-7VL được phát triển vào những năm 1970 để đáp trả việc NATO gia cố lớp giáp bảo vệ xe tăng. Khối lượng của đầu đạn được tăng lên - nhờ đó RPG có thể bắn trúng các phương tiện có lớp giáp dày tới nửa mét. Nhưng, do trọng lượng đạn tăng lên, tầm ngắm đã giảm (từ 500 xuống còn 300 mét) và sơ tốc đầu nòng cũng giảm.

Đối với giáp phản ứng nổ gắn trên xe tăng có khả năng chống lại các loại lựu đạn RPG thông thường, các chuyên gia đã phát triển loại đạn 2 đầu nổ PG-7VR vào những năm 1980. PG-7VR có hai “đầu đạn”: tầm cỡ 64 mm (điện tích tiền thân) và 105 mm (điện tích hình chính). Khi chạm vào mục tiêu, “đầu đạn” thứ nhất bắt đầu phát nổ trong các khối giáp "phản ứng", và sau một khoảng thời gian ngắn, quả đạn chính được phát nổ. Thiết kế này rất hiệu quả: xe tăng với lớp giáp dày tới 600 mm không thể chống lại RPG. Nhưng, có một nhược điểm đáng kể: do trọng lượng lớn, tầm ngắm của đạn chỉ là 200 mét.

Ngoài ra, RPG có thể sử dụng đạn nhiệt áp. Vào cuối những năm 1980, súng phóng lựu chống tăng loại này đã được trang bị cho các đơn vị bộ binh để tiêu diệt nhân lực trong các hầm trú ẩn, các tuyến phòng thủ và các phương tiện bọc thép hạng nhẹ của đối phương, mà không thu hút pháo binh hoặc xe tăng. Những quả lựu đạn này xuyên qua các chướng ngại vật với độ dày 30-40 mm, “đầu đạn” chính được kích nổ bên trong phòng hoặc xe tăng.

Kết cấu vĩnh cửu

Mặc dù ra đời 60 năm, nhưng súng chống tăng RPG-7 đã phục vụ tại hàng chục quốc gia - hơn chín triệu khẩu súng đã được bán trên khắp thế giới và được sử dụng trong hầu hết các cuộc xung đột quân sự lớn và nhỏ. Lý do cho sự phổ biến này là độ tin cậy của kết cấu, hiệu quả chiến đấu cao và dễ sử dụng.

© Sputnik / Konstantin Morozov / Chuyển đến kho ảnhBinh sỹ đơn vị súng phóng lựu trong cuộc diễn tập bắn ở trường bắn Alabino.
Vỏ giáp sẽ không giúp được gì: Nga đang phát triển một tổ hợp chống tăng mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Binh sỹ đơn vị súng phóng lựu trong cuộc diễn tập bắn ở trường bắn Alabino.

Ngay cả người tân binh có thể làm chủ được khẩu súng này trong vài giờ. Đây là lý do tại sao RPG đã trở thành một loại vũ khí không thể thiếu trong các đơn vị vũ trang phi chính quy.

Có lẽ nhược điểm nghiêm trọng nhất là độ chính xác khá thấp so với đạn chống tăng dẫn đường. Tuy nhiên, điều này được bù đắp bởi giá rẻ của đạn dược (chỉ vài trăm đô la cho mỗi quả lựu đạn), bạn có thể phóng nhiều quả đạn vào một mục tiêu.

MQ-9 Reaper - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Nga phát triển tổ hợp chống tăng có thể bắn hạ máy bay không người lái

RPG đã được hiện đại hóa nhiều lần - về cơ bản, các chuyên gia đã cải thiện kính ngắm và đạn dược. Theo thời gian, ngoài Liên Xô và Nga, súng chống tăng RPG bắt đầu được sản xuất một cách hợp pháp và bất hợp pháp ở những nước khác, bao gồm cả Mỹ. Vào cuối những năm 2000, họ bắt đầu sản xuất “nhân bản” của RPG  - súng phóng lựu PSLR và đạn dược cho nó. Người Mỹ không chỉ tích cực sử dụng loại vũ khí này mà còn xuất khẩu các khẩu súng này.

Súng chống tăng RPG-7 lần đầu tiên xuất trận tham gia cuộc chiến ở Việt Nam. Với sự xuất hiện của những “hỏa thần diệt tăng” trong khu vực xung đột, thiệt hại của Hoa Kỳ đã tăng mạnh. Những chiến sĩ cầm súng phóng lựu chống tăng đã gây ra nỗi sợ cho lính tăng Mỹ, quả lựu đạn có thể lao thẳng vào sườn chiếc xe tăng từ bất kỳ cây bụi nào. Ngoài ra, Việt Nam còn phá hủy thành công nhiều công sự, hầm hào và tiêu diệt sinh lực của địch.

Điều đáng chú ý là RPG khá hiệu quả khi chống lại các mục tiêu trên không. Có rất nhiều trường hợp được biết đến khi người lính cầm súng phóng lựu bắn rơi máy bay trực thăng và thậm chí cả máy bay vận tải. Ví dụ, vào năm 1993, ở Mogadishu, quân nổi dậy đã bắn hạ một chiếc Black Hawk Down của Mỹ, và ở Afghanistan, Taliban đã đốt cháy ít nhất hai chiếc trực thăng Chinook chở hàng chục binh sĩ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала